Quảng Trị: Nhiều giáo viên “tố” Hiệu trưởng vay tiền không trả

(Dân trí) - Nhiều giáo viên đang công tác tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Liên (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bức xúc, “cầu cứu” đến chính quyền, “tố” Hiệu trưởng của trường này đã vay mượn tiền của nhân viên nhưng hẹn mãi không chịu trả.

Theo phản ánh của một số giáo viên, kể từ khi ông Trần Xuân Linh làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Liên thì hay vay mượn tiền của giáo viên trong trường.

Một số giáo viên khi được đề nghị vay mà từ chối thì bị gây áp lực nên phải miễn cưỡng cho vay.

Có trường hợp cho vị này vay hơn 50 triệu đồng, nhưng cứ hẹn rồi mãi không trả, dù đã liên lạc đòi nhiều lần.

Quảng Trị: Nhiều giáo viên “tố” Hiệu trưởng vay tiền không trả - 1

Một số giáo viên bức xúc đã gửi đơn lên cấp trên nhờ giúp đỡ.

Bức xúc trước sự “chây ỳ” của ông hiệu trưởng nên các giáo viên làm đơn gửi UBND huyện Hướng Hóa và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hướng Hóa nhờ giúp đỡ.

Sau đó, 2 người được ông Linh liên hệ trả lại tiền, còn các trường hợp khác vẫn chưa nhận được số tiền mình đã cho vay.

Trước sự việc trên, lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang tìm hiểu thông tin liên quan đến việc ông Linh vay mượn tiền của giáo viên nhưng không trả.

Quảng Trị: Nhiều giáo viên “tố” Hiệu trưởng vay tiền không trả - 2

Ngôi trường Tân Liên, nơi các giáo viên phản ánh bức xúc về vị hiệu trưởng.

Được biết, Phòng GD-ĐT huyện Hướng Hoá cũng đã làm việc với vị Hiệu trưởng này để làm rõ thông tin giáo viên tố cáo.

Đăng Đức