Ninh Thuận khen thưởng cậu bé Chăm đạt giải Nhì cuộc thi Toán trí tuệ Quốc tế

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí thông tin về em Đổng Trọng Nghĩa - cậu bé dân tộc Chăm đạt giải Nhì cuộc thi Toán trí tuệ Quốc tế, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã quyết định tặng bằng khen cho em.

Như Dân trí đã đưa tin, cuộc thi Toán trí tuệ Quốc tế vừa được tổ chức tại Thái Lan có sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh đến từ 22 quốc gia trên thế giới. Em Đổng Trọng Nghĩa (người dân tộc Chăm, học sinh lớp 5D Trường Tiểu học Mỹ Hương, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã xuất sắc đạt giải Nhì.

Đổng Trọng Nghĩa là con của chị Quảng Sử Trân Châu và anh Đổng Văn Dinh, đều là người dân tộc Chăm ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Ở nhà, mọi người thường gọi Nghĩa là Ja Aok, đó là tên của một nhân vật trong truyện cổ tích của dân tộc Chăm, có sức mạnh phi thường, trí thông minh và tấm lòng nhân hậu.

Ninh Thuận khen thưởng cậu bé Chăm đạt giải Nhì cuộc thi Toán trí tuệ Quốc tế - 1
Đổng Trọng Nghĩa là con của chị Quảng Sử Trân Châu và anh Đổng Văn Dinh, đều là người dân tộc Chăm ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Cô Nguyễn Thị Thương Huyền, giáo viên chủ nhiệm của Trọng Nghĩa, không giấu được tự hào khi chia sẻ về Nghĩa: “Em Nghĩa không chỉ học giỏi toán mà còn học đều các môn. Em tham gia tích cực các hoạt động mà trường và lớp phát  động. Em còn truyền cảm hứng học toán cho các bạn khác và khơi gợi sự hứng thú cho cô giáo chủ nhiệm trong quá trình giảng dạy”.

Ninh Thuận khen thưởng cậu bé Chăm đạt giải Nhì cuộc thi Toán trí tuệ Quốc tế - 2
Cô Nguyễn Thị Thương Huyền, giáo viên chủ nhiệm của Trọng Nghĩa, không giấu được tự hào khi chia sẻ về Nghĩa

Nhằm ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã đồng ý chủ trương trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em.

Ninh Thuận khen thưởng cậu bé Chăm đạt giải Nhì cuộc thi Toán trí tuệ Quốc tế - 3
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã đồng ý chủ trương trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em Nghĩa

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Khuyến học tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm và các cơ quan liên quan lập thủ tục, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng và tổ chức trao tặng bằng khen cho em Đổng Trọng Nghĩa.

Hải Bình