Ninh Bình: Hiệu trưởng trần tình về 15 khoản thu do phụ huynh "tố"

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí thông tin về việc phụ huynh phản ánh 15 khoản thu đầu năm học mới của trường THCS Ninh Hải, Phòng GD-ĐT huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã yêu nhà trường giải trình và có phản hồi chính thức tới dư luận xã hội.

Theo phản ánh của một bậc phụ huynh có con theo học ở trường THCS Ninh Hải - Hoa Lư - Ninh Bình, đầu năm học mới nhà trường đã thu 15 khoản bao gồm: Xây dựng địa phương 750.000 đồng; Học phí 270.000 đồng; Quỹ Hội phụ huynh 130.000 đồng; Quỹ đội + chữ thập đỏ 32.000 đồng; Tiền điện 60.000 đồng; Tiền nước 60.000 đồng; Tin học 100.000 đồng; Bảo vệ 96.000 đồng; Quỹ lớp 100.000 đồng; Phô tô đề kiểm tra 50.000 đồng; Vở ghi 205.000 đồng; Sách giáo khoa Tiếng Anh 130.000 đồng; Bảo Việt 100.000 đồng; Bảo hiểm Y tế 465.750 đồng; Tiền học thêm 9 tháng 1.458.000 đồng. Như vậy tổng thu là 4.007.000.

Theo tìm hiểu của Dân trí, trong bảng thông báo của trường THCS Ninh Hải cũng ghi rõ các diện miễn giảm cho các đối tượng chính sách, học sinh thuộc diện nghèo, cận nghèo, học sinh mồ côi. Gia đình có hai con theo học tại trường cũng được miễn giảm. 

 

Các khoản thu đầu năm học mới của trường THCS Ninh Hải
Các khoản thu đầu năm học mới của trường THCS Ninh Hải

 

Ngay sau khi nhận được phản ánh của báo Dân trí, Phòng GD-ĐT huyện Hoa Lư đã yêu cầu trường THCS Ninh Hải  báo cáo giải trình các khoản thu nói trên.

Thông tin đến báo Dân trí, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Đình Thành khẳng định: Các khoản thu mà người dân phản ánh trên cơ bản là chính xác. Nhưng có nhiều khoản mới chỉ là thông báo dự kiến sẽ thu  cho cả năm học để phụ huynh nắm được và chuẩn bị kinh phí đóng góp.

Thực chất có nhiều khoản là nhà trường thu hộ và chưa thu từ đầu năm học; Nhiều khoản thu hộ để đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của phụ huynh học sinh và các em học sinh. Với các khoản thu, nhà trường đều có kế hoạch thu - chi rõ ràng ở các hạng mục. Riêng khoản tiền học thêm đến nay nhà trường chưa tổ chức dạy nên chưa có kế hoạch thu. Nếu tổ chức dạy thêm sẽ thu theo đúng công văn hướng dẫn của cấp trên

Theo bản giải trình, các khoản nhà trường khoản dự kiến thu là học phí 270.000 đồng là tính cho 9 tháng. Mỗi tháng thu 30.000 đồng theo đúng quy định của nhà nước; Tin học được thu 2 kỳ dành để trả lương giáo viên hợp đồng tin học; Quỹ đội và Chữ thập đỏ thu theo công văn Hội Chữ thập đỏ Huyện, Huyện đoàn; Tiền bảo vệ thu thành 2 kỳ để trả lương cho bảo vệ; khoản thu phô tô đề kiểm tra, đề cương thì phụ huynh lớp thống nhất với giáo viên chủ nhiệm.

Đối với khoản xây dựng địa phương thì mức dự kiến từ 300-750.000 đồng để nâng cấp sân trường. Khoản thu này sẽ do Ban quản lý Tài trợ và phụ huynh học sinh quản lý.

Các khoản thu hộ gồm Quỹ hội phụ huynh, Bảo Việt, Bảo hiểm Y tế, Tiền điện, Tiền nước, Quỹ lớp. Hai khoản thu tự nguyện là Vở ghi, Sách giáo khoa tiếng Anh (tự nguyện đăng ký nhà trường mua hộ).

Trao đổi thêm với Dân trí, bà Nguyễn Thị Hà Minh – Trưởng phòng GD-ĐT Hoa Lư nhấn mạnh: Đây mới chỉ là các khoản thu dự kiến của nhà trường. Quan điểm của Phòng là không được phép thu gộp cả một năm mà phải thu thành các đợt để giảm áp lực về tài chính cho gia đình học sinh khi phải đóng góp các khoản đầu năm. Phòng GD-ĐT sẽ đặc biệt lưu ý với nhà trường về vấn đề này.

Nguyễn Hùng

(Email hungns@dantri.com.vn )