Bạc Liêu:

Nhiều trường treo bản đồ khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

(Dân trí) - Trước cổng nhiều trường học ở Bạc Liêu cho treo các tấm bản đồ khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Như trước cổng Trường ĐH Bạc Liêu tại cơ sở 1 trên đường Võ Thị Sáu và cơ sở 2 trên đường Lê Duẩn đều có treo các tấm bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

Một số trường tiểu học, THCS, THPT và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn Bạc Liêu đều có treo các tấm bản đồ này ngay trước cổng trường học - nơi học sinh, sinh viên, giáo viên và khách ra vào dễ nhìn thấy nhất. Ngoài ra, nhiều cơ quan đơn vị nhà nước khác của tỉnh Bạc Liêu cũng cho treo các tấm bản đồ này.

Đó là những tấm bản đồ: An Nam đại quốc họa đồ, Jean- Louis Taberd, 1838. Trên bản đồ vẽ quần đảo “Paracel seu Cát Vàng” (quần đảo Hoàng Sa) thuộc lãnh thổ Việt Nam (nguồn: Trung tâm dữ liệu Hoàng Sa).

Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ, Nhà Thanh, năm 1904. Trên bản đồ có ghi điểm cực Nam của lãnh thổ Trung Quốc lúc đó chỉ đến đảo Hải Nam. Bản đồ không đề cập đến hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tức là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam (nguồn: Bảo tàng lịch sử Việt Nam).

Đại Nam Nhất thống toàn đồ, triều Minh Mạng, năm 1834. Trên bản đồ có ghi Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam (nguồn: Trung tâm dữ liệu Hoàng Sa).

Nhiều trường treo bản đồ khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Các tấm bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam được treo trước cổng Trường ĐH Bạc Liêu. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Theo ghi nhận của PV Dân trí, những tấm bảng đồ khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam ở trên được ghi bằng hai ngôn ngữ Tiếng Việt và Trung Quốc có kích cỡ lớn được lồng kính, dựng lên trang trọng ngay trước cổng trường, có đèn chiếu sáng về ban đêm. Nhà trường cho ghi một dòng chữ to ngay trên khung: Bản đồ khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Việc cho dựng những tấm bản đồ khẳng định chủ quyền ngay trước cổng trường học, nhiều người dân cho rằng, đây là một hình thức tuyên truyền rất thiết thực về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Từ đó để các học sinh, sinh viên, thầy cô giáo ý thức được tinh thần yêu quê hương, đất nước.

Nhiều sinh viên ĐH Bạc Liêu chia sẻ, những tấm bản đồ khẳng định chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam mà nhà trường cho treo ngay trước cổng là những tấm bản có rất có giá trị lịch sử vì nó lâu đời nên không phải ai cũng biết đến. "Do đó, em thấy rất cần thiết khi treo những tấm bản đồ này ở trường học để sinh viên chúng em biết và mỗi ngày vào ra cổng nhìn thấy là mỗi ngày chúng em hướng về biển đảo quê hương mình", một sinh viên bày tỏ.

Lãnh đạo các trường học cho biết, bản đồ chủ quyền được dựng trước cổng trường với không quan gian có thể dễ nhìn thấy để không chỉ học sinh, sinh viên, thầy cô giáo của trường mà để người dân cùng được biết, hiểu thêm về chủ quyền của đất nước.

Huỳnh Hải