Hải Phòng:

Mâu thuẫn trên Facebook, nữ sinh bị đánh hội đồng, lột đồ ngoài đời

(Dân trí) - Một nữ sinh tại huyện An Dương (Hải Phòng) đã bị một nhóm nữ sinh đánh hội đồng sau đó lột đồ bắt quỳ xin lỗi vì mâu thuẫn trên Facebook. Dư luận phẫn nộ vì những mâu thuẫn ảo trên mạng xã hội lại khiến các nữ sinh đang ngồi trên ghế nhà trường hành hung nhau ngoài đời.

Ngày 21/12, trao đổi với PV Dân trí, Công an huyện An Dương, Công an thành phố Hải Phòng cho biết: cơ quan công an đã nắm được nội dung clip bị phát tán trên mạng xã hội về việc một nữ sinh trường cấp 3 trên địa bàn bị đánh hội đồng, làm nhục tại chỗ đông người.

Nữ sinh bị lột áo và bị nhóm bạn đánh hội đồng vì mâu thuẫn trên mạng xã hội
Nữ sinh bị lột áo và bị nhóm bạn đánh hội đồng vì mâu thuẫn trên mạng xã hội

Theo nội dung từ clip ghi lại thì cho thấy hình ảnh nữ sinh bị nhóm bạn nữ khoảng 4 người xông vào đánh hội đồng, dùng kéo xé rách áo. Chưa dừng lại ở đó, nhóm nữ sinh hành hung bạn còn bắt nữ sinh bị đánh quỳ gối trước mặt để xin lỗi. Thông qua lời nói trong clip thì nữ sinh bị đánh là do mâu thuẫn trên Facebook.

Một nữ sinh mặc đồng phục lớn tiếng: "Qùy. Quỳ xuống xin lỗi tao”, kèm theo lời nói, "Tớ làm gì trên facebook mà bạn xen vào tình cảm của tớ lại còn chửi tớ trên Facebook". Đặc biệt, xung quanh có nhiều học sinh khác đứng chứng kiến vụ việc nhưng không hề can ngăn mà chỉ cười đùa và quay lại clip. Vụ việc chỉ được dừng lại khi 1 bạn nam vào can và bảo: “Thôi đánh cảnh cáo thôi”.

Nhóm nữ sinh sau khi đánh bạn đã yêu cầu bạn phải quỳ xuống xin lỗi.
Nhóm nữ sinh sau khi đánh bạn đã yêu cầu bạn phải quỳ xuống xin lỗi.

Được biết vụ đánh hội đồng nữ sinh này xảy ra từ hồi đầu tháng 6 nhưng mới được một người chứng kiến vụ việc phát tán lên mạng hôm 19/12 vừa qua. Các nữ sinh trong vụ việc là học sinh của trường cấp 3 Tân An (huyện An Dương, thành phố Hải Phòng).

Sau khi bị phát tán, clip đã gây chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng xã hội kèm những phản hồi bức xúc về văn hóa giáo dục học đường.

Thu Hằng