Học sinh Cà Mau đi học trở lại từ ngày 17/2, tạm dừng hoạt động ngoại khóa

(Dân trí) - Ngày 14/2, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh này vừa có công văn “hỏa tốc” về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại sau nhiều ngày nghỉ học vì dịch bệnh do virus corona.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thống nhất cho học sinh, sinh viên các cấp trên địa bàn đi học trở lại vào ngày 17/2.

Chủ tịch Cà Mau giao ngành Giáo dục, Y tế, các địa phương thực hiện việc phun xịt, tiêu độc, khử trùng tại các cơ sở trường, lớp học, thiết bị đồ dùng,… trước khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Tính đến ngày 13/2, 100% các điểm trường trong toàn tỉnh Cà Mau đã được phun hóa chất tiêu độc, khử trùng lần 1; Dự kiến đến hết ngày 15/2, sẽ hoàn tất việc phun hóa chất cho các điểm trường lần 2.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạm thời không tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh; tạm thời dừng tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm; trường hợp cần thiết mới tổ chức các hoạt động bồi dưỡng phù hợp cho học sinh yếu, kém trong nhà trường (nếu có).

Trước đó, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus corona gây ra, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020, UBND tỉnh Cà Mau đã cho học sinh, sinh viên các cấp nghỉ học từ ngày 3-16/2

Học sinh Cà Mau đi học trở lại từ ngày 17/2, tạm dừng hoạt động ngoại khóa - 1

UBND tỉnh Cà Mau có công văn "hỏa tốc" cho học sinh, sinh viên đi học trở lại vào ngày 17/2.

Trong khi đó, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, các tổ công tác của Sở sẽ tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để đón học sinh đi học trở lại tại các đơn vị, trường học của các địa phương trong ngày 15, 16/2 và những ngày học sinh tập trung học trở lại.

Do đó, yêu cầu các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh làm tốt công tác tuyên truyền để học sinh đi học trở lại đầy đủ.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về dịch bệnh do virus corona gây ra đến học sinh, phụ huynh; theo dõi chặt chẽ tình hình sức khoẻ của giáo viên, nhân viên, học sinh, nhất là những đối tượng đi nước ngoài, tiếp xúc với ngoài nước ngoài và đối tượng đi, về từ vùng dịch; kịp thời báo cáo về Sở GD&ĐT và các cơ sở y tế gần nhất các diễn biến phát sinh về dịch bệnh.

Yêu cầu từ ngày 17/2 đến ngày 21/2, các đơn vị trường học báo cáo về tình hình trường lớp, tổng số giáo viên, nhân viên, học sinh đã tập trung trở lại và tổng số giáo viên, nhân viên, học sinh chưa tập trung trở lại (lý do vì sao... (nếu có).

Huỳnh Hải