Quảng Nam:

Học sinh bị đánh hội đồng xuất viện sau 12 ngày điều trị

(Dân trí) - Sau 12 ngày điều trị ở bệnh viện vì bị đánh hội đồng, em Nguyễn Phi Trường đã được xuất viện vào chiều nay 7/3. Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) cho biết sẽ xử lý nghiêm vụ việc.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Tin (bố em Nguyễn Phi Trường, học sinh bị các bạn trong lớp đánh “hội đồng” đến ngất xỉu và chấn thương sọ não phải nhập viện) cho biết, chiều nay (7/3) em Trường đã được bác sĩ cho xuất viện về nhà.

Bác sĩ thăm khám cho em Trường trước khi xuất viện
Bác sĩ thăm khám cho em Trường trước khi xuất viện

“Bác sĩ cho xuất viện nhưng căn dặn nếu Trường có bị nôn ói hay có triệu chứng khác thì nhập viện ngay để kiểm tra lại. Sau khi xuất viện, tôi cho cháu Trường nghỉ vài ngày và hỏi ý kiến bác sĩ có nên cho cháu đi học lại ngay hay không”, ông Tin nói.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Thế Hùng - Trưởng Phòng Giáo dục huyện Hiệp Đức cho biết, hiện nhà trường và Phòng vẫn đang chờ kết quả trưng cầu giám định của công an mới tiến hành xử lý.

“Quan điểm của Phòng Giáo dục là cương quyết xử lý vụ việc. Sai đến đâu xử lý đến đó theo nội quy và điều lệ trường học, không thể du di trong những trường hợp này được”, ông Hoàng Thế Hùng cho biết.

Công Bính