TPHCM:

Đôi bạn vừa học giỏi vừa công tác Đoàn xuất sắc

(Dân trí) - Học khác lớp nhưng hai em Long Hải Yến và Lưu Trần Viễn Hồng Trang đều có chung niềm đam mê công tác Đoàn, Đội. Không muốn bị xem là mải tham gia phong trào mà chểnh mảng việc học nên hai nữ sinh này luôn cố gắng đạt thành tích xuất sắc.

Là đối tượng Đảng khi vừa tròn 18 tuổi

Chững chạc và linh hoạt trong mọi tình huống là cảm nhận khi được tiếp xúc với Long Hải Yến, học sinh lớp 12A5 và Lưu Trần Viễn Hồng Trang, học sinh lớp 12A11 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6, TPHCM). Có lẽ đó là kết quả hai em được trui rèn từ hoạt động Đoàn từ sớm. Hải Yến nguyên là Bí thư chi đoàn trường THPT Mạc Đĩnh Chi còn Hồng Trang nguyên là Phó Bí thư chi đoàn trường. Dù không học cùng một lớp nhưng hai cô bạn rất thân nhau vì theo như lời Hồng Trang thì “chúng em cùng sinh hoạt chung, cùng phối hợp tổ chức hoạt động đội nhóm nên cùng chia sẻ nhiều khó khăn với nhau. Từ đó thân nhau và chia sẻ cả những chuyện vui buồn trong lớp và trong cuộc sống”.

 Dù không học cùng lớp nhưng Hải Yến (phải) và Hồng Trang lại là đôi bạn thân
 Dù không học cùng lớp nhưng Hải Yến (phải) và Hồng Trang lại là đôi bạn thân.

Hải Yến chia sẻ, từ nhỏ ba mẹ không hướng tham gia công tác Đoàn, Đội nhưng bản thân em lại thích. Từ khi còn là học sinh tiểu học và THCS, em đã được các giáo viên phát hiện và khuyến khích tham gia nhiều hoạt động Đội. “Vì em thích nên càng tham gia các phong trào đoàn, hồi thì dường như nó trở thành “máu” không thể không làm được”, Yến bộc bạch. Khi còn là học sinh tiểu học và THCS, Yến đã được từng là đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố, Đội viên trưởng thành tiêu biểu, được tuyên dương “Chỉ huy đội giỏi cấp Thành phố” trong 3 năm liền.

Còn với cô bạn Hồng Trang thì cánh cửa mở ra cho em tham gia hoạt động phong trào chính là nhờ ba mẹ. Lúc Trang học tiểu học, ba mẹ đã khuyến khích em tham gia sinh hoạt Đội. Từ đó trở thành niềm đam mê trong Trang tự lúc nào. Trang tự hào khoe thành tích hơn cô bạn thân khi từng được giải nhất Chỉ huy đội giỏi nhất Thành phố năm học lớp 7, giải ba năm học lớp 8 và giải khuyến khích năm học lớp 6.

Tiếp nối thành tích khi lên THPT, cả Yến và Trang còn tích cực với hoạt động Đoàn trong trường. Hai em là những cán bộ Đoàn nhiệt tình, năng nổ và có nhiều sáng kiến hay trong hoạt động phong trào của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Những nỗ lực của hai bạn đã gặt hái những thành tích nổi trội trong hoạt động Đoàn, được nhận giấy khen của Thành đoàn và Sở GD-ĐT TPHCM trong các lĩnh vực được tổ chức cho học sinh. Đặc biệt hơn cả khi cả Hải Yến và Hồng Trang đều được chọn tham gia lớp đối tượng Đảng khi vừa tròn 18 tuổi.

Khi hỏi lý do nào để nhiệt tình tham gia phong trào, Hải Yến cho rằng môi trường Đoàn thật tốt vì đã dạy em rất nhiều điều. “Em thấy mình sống có trách nhiệm hơn, chan hòa với tập thể, biết quan tâm chia sẻ. Khi tổ chức hoạt động nhóm giúp em ứng phó linh hoạt trước những tình huống khó khăn. Quan trọng hơn là em thấy được mình càng trưởng thành hơn”. Đồng quan điểm đó, Hồng Trang chia sẻ thêm lí do mình thích tham gia công tác đơn giản rằng “vì đến với hoạt động đoàn em cảm thấy mình chửng chạc, sống có ý nghĩa hơn khi tạo được niềm vui cho người khác”.

Là những học sinh đầu tiên của trường được giới thiệu vào học lớp phát triển Đảng, hai nữ sinh tâm sự rằng “đó là niềm tự hào dù cũng có chút áp lưc nhưng cũng chính điều đó tạo động lực cho chúng em cố gắng học hơn nữa”.

Thành tích học tập đáng nể

Không chỉ là cán bộ Đoàn tích cực, cả Hồng Trang và Hải Yến đều có thành học tập rất tốt. Suốt 11 năm liền các em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Riêng Hải Yến từng đoạt huy chương Đồng bộ môn Văn trong kỳ thi Olympic 30-4 trong năm học 2012 - 2013, mới đây nhất em đạt giải Nhì môn Văn kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm 2013 - 2014.

Vừa là thủ lĩnh đoàn của trường nhưng Hải Yến cũng không quên việc học
Là thủ lĩnh đoàn của trường nhưng Hải Yến không quên việc học.

“Là cán bộ Đoàn, đôi lúc phải biết chấp nhận thiệt thòi hơn những bạn khác. Em luôn quan niệm, chuyện học hành của mình có thể thua một vài bạn trong lớp nhưng phải luôn duy trì ổn định, phải cho thầy cô và bạn bè thấy được tinh thần cầu tiến của mình chứ không được ỷ vào việc tham gia hoạt động Đoàn mà học tập sa sút”, Hải Yên khẳng định.

Để có thể hài hòa giữa việc học và hoạt động Đoàn, Hải Yến cho rằng: “Khi đã tâm huyết với điều gì đó mình sẽ có cách sắp xếp được. Thời gian đầu thì cũng gặp nhiều khó khăn nhưng về sau thì mình biết cái gì quan trọng hơn thì sẽ thu xếp lên hàng đầu chẳng hạn như nếu mai phải học một bài khó thì mình phải ưu tiên hơn. Ba mẹ cũng dạy em rằng tùy lúc phải biết cái nào quan trọng hơn thì mình mới làm chủ thời gian, làm chủ cuộc sống. Quan trọng là mình phải có tâm huyết kể cả là công tác đoàn hay là học thì sẽ sắp xếp được”. Hải Yến thường phân chia công việc tương ứng với khoảng thời gian cụ thể, và khi đã làm thì phải làm tích cực, làm tới cùng chứ quyết không bỏ cuộc giữa chừng hay làm theo kiểu đối phó.

Tương tự với Hải Yến, Hồng Trang cho biết đã làm việc gì thì cũng làm hết mình, em sẽ trằn trọc cả đêm nếu mình chưa hoàn thành công việc. Còn khi bước vào học thì phải hết sức tập trung.

Năng nổ hoạt động đoàn nhưng suốt 11 năm liền Hồng Trang luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi
Không chỉ năng nổ hoạt động Đoàn, suốt 11 năm liền Hồng Trang luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Chia sẻ về tương lai sắp tới, Hải Yến cho biết vì là học sinh chuyên Văn nên em cũng có sở thích viết lách. “Ngoải ra tìm hiểu những sự kiện cũng có vẻ phù hợp với em và sẽ thật thú vị khi được tiếp xúc với nhiều người nên kế hoạch sắp tới của em sẽ thi vào ngành Báo chí”, Yến bật mí. Còn với Trang thì ước mơ của em chính là thi đậu vào ngành Marketing. Hi vọng rằng, với nỗ lực của mình, hai thủ lĩnh đoàn viên này sẽ hoàn thành ước mơ như mong đợi.

Lê Phương
Ảnh: Nhân vật cung cấp