ĐH Lương Thế Vinh phản hồi việc bị “tố” đào tạo sai quy định

(Dân trí) - Trước việc bị tố cáo cố tình chỉ đạo làm sai quy chế đào tạo, PGS.TS Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Lương Thế Vinh cho biết: “Những vấn đề mà người tố cáo đưa ra, Hội đồng quản trị nhà trường đã từng có báo cáo giải trình cho Thanh tra Bộ GD-ĐT”.

Trong “Nhịp cầu kết nối” ngày 5/12/2014 trên chuyên mục Giáo dục báo Dân trí, tập thể cán bộ giảng viên Trường ĐH Lương Thế Vinh (thành phố Nam Định) có phản ánh về việc Hiệu trưởng nhà trường đã vi phạm các quy định về đào tạo. Cụ thể, nhà trường mở các lớp đào tạo liên thông cấp bằng tại các địa điểm mà không được Bộ GD-ĐT cho phép; mở các lớp đào tạo Cao học sai quy định, đặc biệt tại địa điểm Lào Cai, Bộ GD-ĐT đã có văn bản chỉ đạo Hiệu trưởng buộc phải chuyển học viên về nhưng đến nay chưa thực hiện nghiêm túc yêu cầu này; ủy quyền cho một số trường Trung cấp trên địa bàn Hà Nội tuyển sinh bằng hình thức gọi nhập học trực tiếp mà không thông qua xét tuyển…

Trường ĐH Lương Thế Vinh bị tố có nhiều vi phạm trong công tác đào tạo.
Trường ĐH Lương Thế Vinh bị "tố" có nhiều vi phạm trong công tác đào tạo.

Để làm rõ vấn đề đơn thư phản ánh của bạn đọc, phóng viên Dân trí đã vào cuộc tìm hiểu và có buổi làm việc trực tiếp với Ban giám hiệu Trường ĐH Lương Thế Vinh.

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Những nội dung tố cáo này từng được gửi tới nhiều cơ quan chức năng, trong đó có Thanh tra Bộ GD-ĐT. Mặc dù không xác định chính xác được người tố cáo nhưng Hội đồng quản trị nhà trường cũng đã có văn bản báo cáo giải trình cho Thanh tra Bộ GD-ĐT”.

Theo công văn số 145 ngày 21/7/2014 của Hội đồng quản trị Trường ĐH Lương Thế Vinh báo cáo thanh tra Bộ GD-ĐT thì phần lớn nội dung tố cáo của tập thể cán bộ nhà trường gửi báo Dân trí đã được báo cáo, giải trình.

Theo công văn này, thì năm 2012, Trường ĐH Lương Thế Vinh được Bộ GD-ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh cao học khóa 1 là 200. Đợt 1 - 2012 trường mới chỉ tuyển được 27 học viên. Do lo lắng về tình hình nộp hồ sơ đợt 2 tại trường quá ít (đến tháng 10/2012, số hồ sơ tuyển sinh cao học tại trường chỉ thu được khoảng trên 40 hồ sơ); Theo sự thống nhất chủ trương chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2012-2013, đặc biệt là tuyển sinh Cao học (thể hiện tại Điều 5 - Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 6/3/2012, Kỳ họp lần thứ 41 của Hội đồng quản trị về liên kết đào tạo với một số trường, do Chủ tịch HĐQT ký), Hiệu trưởng nhà trường có hợp tác với địa điểm Lào Cai để làm nhiệm vụ tạo nguồn, thu hồ sơ tuyển sinh cao học cho trường và trường có tuyển sinh và đào tạo cao học ở cơ sở ngoài trường (Hiệu trưởng mới về trường, các mối liên hệ với cơ sở là do viện Đào tạo Sau Đại học cũ đã liên hệ từ trước).

Văn bản báo cáo của Hội đồng quản trị Trường ĐH Lương 
Văn bản báo cáo của Hội đồng quản trị Trường ĐH Lương Thế Vinh gửi Thanh tra Bộ GD-ĐT.

Việc này Bộ GD-ĐT đã biết, nhà trường cũng đã có văn bản báo cáo lên Bộ và Bộ GD-ĐT đã có công văn yêu cầu Trường ĐH Lương Thế Vinh chấm dứt việc tổ chức đào tạo thạc sĩ ngoài cơ sở đào tạo và chuyển số học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh đang học ngoài cơ sở đào tạo về học tập tại trường.

Trường ĐH Lương Thế Vinh đã điều chỉnh việc học ngoài cơ sở đào tạo theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT (các môn học có liên quan đến điều kiện chuyên môn ứng với thực tế địa phương, trường cho học tại địa phương).

Liên quan đến một số nội dung tố cáo “mới” về đào tạo liên thông, xét tuyển… PGS.TS Nguyễn Văn Hùng giải thích: Năm 2014, Trường ĐH Lương Thế Vinh có đề án tuyển sinh riêng và được Bộ GD-ĐT phê duyệt. Việc in sẵn Giấy báo Tập trung - nhập học là cách thức tuyển sinh của nhà trường và trong giấy này nhà trường đã có dòng rất quan trọng đó là “Nếu đủ điều kiện anh (chị) làm thủ tục trong khoảng thời gian”. Nhà trường chỉ sai phạm khi với cách thức đưa ra tuyển vượt quá chỉ tiêu, thực tế là năm 2014 nhà trường chỉ tuyển được gần 200 sinh viên.

Về đào tạo liên thông thì cần phải hiểu rõ để tránh nhầm lẫn. Đối với việc đào tạo liên thông theo hình thức vừa học vừa làm thì nhà trường có thể chủ động mở các địa điểm ngoài cơ sở nhà trường để tạo điều kiện cho người học. Nếu theo hình thức chính quy mới phải học tập trung tại trường…

Những vấn đề liên quan đến Trường ĐH Lương Thế Vinh, báo Dân trí sẽ tiếp tục làm việc với Bộ GD-ĐT để phản hồi đến bạn đọc.

Ban Giáo dục báo Dân trí

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!