ĐH Giáo dục kỷ niệm 15 năm thành lập

(Dân trí) - Sáng nay 17/11, trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm truyền thống và 5 năm thành lập, đồng thời nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

ĐH Giáo dục kỷ niệm 15 năm thành lập

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ GD-ĐT; lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); đại diện lãnh đạo các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế; các nhà khoa học; các đối tác trong và ngoài nước của ĐH Giáo dục; các thế hệ cán bộ giảng viên, sinh viên cao học và nghiên cứu…

Cách đây 15 năm, khoa Sư phạm (tiền thân của Trường ĐH Giáo dục ngày nay) trực thuộc ĐHQGHN được thành lập. Ngày 3/3/2009, Trường ĐH Giáo dục trực thuộc ĐHQGHN được thành lập với sứ mệnh đào tạo đội ngũ giảng viên, giáo vien cho các bậc học; cán bộ quản lý giáo dục; cán bộ giáo dục và cán bộ nghiên cứu về khoa học giáo dục trên cơ sở liên kết với các chuyên gia, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước đạt chuẩn khu vực, trong đó có bộ phận đạt chuẩn quốc tế.

Trong suốt chặng đường vừa qua, Trường ĐH Giáo dục đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong giáo dục, đòa tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển, thu hút và sử dụng nhân tài. Trường đã triển khai khoảng 100 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Trong số đề tài, dự án triên khai thực hiện có nhiều đề tài hợp tác nghien ecuwus với nước ngoài, đề tài thuộc quy phát triển khoa học công nghệ quốc gia, đề tài thuộc chương trình Tây Bắc…

Ngoài ra, Trường ĐH Giáo dục đã và đang không ngừng mở rộng các mối quan hệ với các trường đại học hàng đầu trong nước và trên thế giới nhằm thúc đẩy việc trao đổi thông tin và tiến hành các hoạt động hợp tác về đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nghiên cứu khoa học giáo dục. Đến nay, trường đã có mạng lưới hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu rộng khắp với gần 100 trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới như: Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan…

Học viên cao học trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội

Học viên cao học trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Kim Long, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN cho biết: “Sau 15 năm xây dựng, Trường ĐH Giáo dục đạt được những thành quả to lớn với gần 1.500 Thạc sĩ quản lý giáo dục, hơn 1.000 Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn, trên 70 tiến sĩ và 4.500 giảng viên cử nhân Lý luận và phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng trên 5.000 giảng viên và cán bộ Quản lý giáo dục toàn quốc. Thành công này, trước hết thuộc về sự cố gắn, nỗ lực, đồng sức, đồng lòng của tập thể giảng viên, cán bộ viên chức của trường. Lễ kỷ niệm 15 năm truyền thống, 5 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của trường là dấu mốc quan trọng, nhằm nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới tương lai với những kế hoạch lâu dài hơn, tiếp tục xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh”.

Nhân dịp lễ kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống, Trường ĐH Giáo dục đã tổ chức lễ khai giảng khóa Sau đại học năm 2014 - 205 và trao bằng Sau đại học cho các học viên.

Hồng Hạnh