Đại sứ Đan Mạch mở hội chợ việc làm cho sinh viên tại nhà riêng

(Dân trí) - Chiều ngày 25/2, Đại sứ Đan Mạch John Nielsen tại Việt Nam đã tổ chức hội chợ việc làm cho sinh viên sắp tốt nghiệp chương trình cử nhân liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Ngoại thương và trường Kinh doanh Niels Brock Copenhagen - Đan Mạch tại tư gia.

Tại hội chợ việc làm này, các sinh viên sắp tốt nghiệp có cơ hội tiếp xúc với các công ty Đan Mạch có trụ sở tại Việt Nam.
 
Đại sứ Đan Mạch mở hội chợ việc làm cho sinh viên tại nhà riêng

Đại sứ Đan Mạch John Nielsen cho biết: “Thông qua hội chợ việc làm này, tôi mong muốn giúp các công ty Đan Mạch tiếp xúc với các sinh viên Việt Nam đã qua đào tạo với chất lượng cao để hai bên có thể cùng thảo luận về cơ hội việc làm trong tương lai”.

Được biết, tất cả những khoá học của chương trình cử nhân này được thực hiện bằng tiếng Anh và các sinh viên được nhận bằng cử nhân do Hoa Kỳ chứng thực.

“Chúng tôi cấp bằng chứng nhận từ Hoa Kỳ cho sinh viên nhưng quan điểm đào tạo của chúng tôi bắt dễ sâu xa từ lối giáo dục kiểu Đan Mạch hay vùng Bắc Âu, nghĩa là chúng tôi chú trọng vào phát triển của chính bản thân các sinh viên. Điều đó tạo nên sự khác biệt của chương trình này trong số nhiều chương trình liên kết đào tạo quốc tế khác tại Việt Nam” - Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Niels Brock, bà Anya Eskildsen chia sẻ.

Trao đổi với báo chí tại hội chợ, Đại sứ Đan Mạch John Nielsen cho biết: “Chương trình liên kết đào tạo giữa 2 trường đã có nhiều nỗ lực trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Đan Mạch và Việt Nam. Tại hội chợ việc làm, các sinh viên sắp tốt nghiệp có cơ hội tiếp xúc với các công ty Đan Mạch có trụ sở tại Việt Nam và những đối tác của họ là các công ty Việt Nam đang tìm kiếm những ứng cử viên đạt tiêu chuẩn đào tạo. Hiện nay, tại Việt Nam có 130 công ty Đan Mạch hoạt động. Đây cũng là cơ hội để các công ty Đan Mạch cũng như các tổ chức sẽ đuợc hưởng nhiều lợi ích từ những sinh viên tốt nghiệp này”.

Hồng Hạnh