Cô giáo làm mũ chắn giọt bắn để tặng những người phòng, chống dịch Covid-19

(Dân trí) - Với mong muốn chia sẻ những nguy cơ lây nhiễm, cô giáo đã tự mày mò làm mũ ngăn giọt bắn tặng những người làm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, cô Phạm Thị Hồng Vân (giáo viên Trường THCS Trần Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tranh thủ thời gian nghỉ đã mày mò làm mũ chắn giọt bắn.

Cô giáo làm mũ chắn giọt bắn để tặng những người phòng, chống dịch Covid-19 - 1
Những chiếc mũ ngăn giọt bắn phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Để thực hiện mong muốn của mình, cô giáo Phạm Thị Hồng Vân đã mua máy dập, mêka trắng về nhà nghiên cứu cắt, dán, dập khuy… để làm thành chiếc mũ chắn giọt bắn khi giao tiếp, nhằm hạn chế dịch bệnh Covid-19 lây lan.

Sau khi đã mua những vật liệu cần thiết, cô Vân bắt tay vào làm. Để sản phẩm mình làm ra có thể sử dụng hiệu quả, cô Vân đã tham khảo một số mẫu có sẵn trên thị trường.

Cô giáo làm mũ chắn giọt bắn để tặng những người phòng, chống dịch Covid-19 - 2
Hiện cô Vân đã làm được 300 chiếc để gửi tặng các đơn vị.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, cô Vân thấy một số sản phẩm thường bị mờ do hấp hơi khi nói chuyện hoặc thở, làm người sử dụng khó nhìn trong khi làm việc. Từ đó, cô đã sáng tạo bằng cách dùng kéo khoét kẽ hở phía trên mũ để thoát khí không làm mờ tấm chắn.

Theo cô Vân, để làm ra một chiếc mũ hết khoảng 15 phút. Hiện cô Vân đã làm được khoảng 300 chiếc. Sau khi sản phẩm hoàn thành, cô Vân đã nhờ bạn gửi tặng đến những cơ quan, đơn vị có nhiều nguy cơ lây nhiễm do tiếp xúc đông người như: bệnh viện, khu cách ly tập trung, ngân hàng...

Duy Tuyên