Nghệ An:

Bình gas trường mầm non bốc cháy, cả trăm học sinh phải sơ tán khẩn cấp

(Dân trí) - Khi nhân viên nhà bếp ở Trường Mầm non Hoàng Trù (huyện Nam Đàn, Nghệ An) bật bếp gas để nấu, một ngọn lửa lớn bùng lên và gây cháy loang xuống 2 bình gas. Phát hiện sự việc, nhà trường đã phải sơ tán hơn 200 trẻ nhỏ ra ngoài trường an toàn.

Trường Mầm non Hoàng Trù - nơi xảy ra cháy bình gas khiến hơn 200 trẻ nhỏ hoảng loạn và sơ tán kịp thời.
Trường Mầm non Hoàng Trù - nơi xảy ra cháy bình gas khiến hơn 200 trẻ nhỏ hoảng loạn và sơ tán kịp thời.

Ngày 22/5, ông Trần Lê Chương - Chủ tịch UBND xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, vụ cháy 2 bình gas nói trên xảy ra tại Trường Mầm non Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Theo ông Chương, sự việc xảy ra may mắn các cô giáo đã sơ tán kịp thời các cháu ra khỏi trường an toàn.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 8h sáng 22/5, nhân viên nhà bếp của Trường Mầm non Hoàng Trù vào bật bếp gas để nấu ăn thì bất ngờ lửa bùng cháy và bao trùm lên 2 bình gas loại lớn của trường.


Lực lượng công an huyện Nam Đàn, công an xã Kim Liên có mặt tại Trường Mầm non Hoàng Trù để điều tra nguyên nhân vụ cháy bình gas.

Lực lượng công an huyện Nam Đàn, công an xã Kim Liên có mặt tại Trường Mầm non Hoàng Trù để điều tra nguyên nhân vụ cháy bình gas.

Ngay lập tức các nhân viên đã hô hoán để các cô giáo đưa trẻ ra khỏi trường an toàn đồng thời báo lên chính quyền địa phương xã, lực lượng cảnh sát chữa cháy đến dập lửa.

Tại hiện trường, căn phòng bếp của nhà trường bị cháy nham nhở. 2 bình gas loại lớn cũng bị cháy sém. May mắn 2 bình gas này không bị phát nổ nên không gây hậu quả nghiêm trọng.

“Có thể do bình gas bị rò nhưng không biết nên khi các cô vào bật bếp gas nấu ăn thì bùng cháy. Sau khi sự việc xảy ra thì các cô sơ tán các cháu ra chỗ an toàn. Lực lượng chữa cháy sau đó đến dập lửa. Vụ cháy đã làm hư hỏng một số lượng gạo, đồ dùng thiết bị trong nhà bếp", ông Chương cho biết.

Vụ cháy đã làm hư hỏng một số gạo nấu cơm, đồ dùng trong phòng bếp.
Vụ cháy đã làm hư hỏng một số gạo nấu cơm, đồ dùng trong phòng bếp.

Cũng theo ông Chương, hiện công an huyện Nam Đàn đang khám nghiệm hiện trường vụ việc. Được biết, Trường Mầm non Hoàng Trù có hơn 200 cháu học sinh với 28 cán bộ nhân viên.

Sau khi đưa các cháu ra chỗ an toàn, phía nhà trường đã thông báo đến các phụ huynh, các gia đình đến đón các cháu về nhà. Trong ngày hôm nay các cô sẽ dọn dẹp hiện trường và ngày mai xong xuôi sự việc thì nhà trường sẽ tiếp tục đón các cháu đến trường để giữ trẻ và học tập.

Nguyễn Duy