Xem phim tài liệu về “bản đồ tư duy”

(Dân trí)-Bộ phim “Bản đồ tư duy, một hành trình kết nối” của đạo diễn Nguyễn Thước có nội dung về một công trình khoa học giáo dục, lần đầu tiên được chọn chiếu tại liên hoan phim quốc tế. Qua đây, độc giả sẽ thấy được sự đổi thay từ một phương pháp dạy học hiệu quả.

Khi xem bộ phim này tại Liên hoan phim quốc tế, ngài Andrej Motyl - Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Thụy Sỹ tại Việt Nam chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi xem bộ phim Bản đồ tư duy, một hành trình kết nối của các bạn. Các nhà làm phim điện ảnh tại liên hoan phim quốc tế đã rất quan tâm đến giáo dục. Bản thân tôi rất nóng lòng mong muốn sắp tới sẽ được chứng kiến những đổi thay kỳ diệu của nền giáo dục và kinh tế Việt Nam”. Ngài Andrej Motyl cũng cho rằng, giáo dục ở mỗi quốc gia đều là điểm nhấn rất quan trọng để phát triển đất nước.

Được phép của đạo diễn Nguyễn Thước, Dân trí xin giới thiệu đến bạn đọc bộ phim tài liệu “Bản đồ tư duy, một hành trình kết nối” có độ dài 28 phút, phụ đề tiếng Pháp.
 
   
(Thực hiện: Đạo diễn Nguyễn Thước - Tác giả kịch bản: Phạm Hoài Thương)
 
Được biết, nhằm hướng tới “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, để đổi mới phương pháp dạy học, Bộ GD-ĐT đang nỗ lực để 100% trường học sẽ áp dụng linh hoạt phương pháp Bản đồ tư duy với các phương pháp dạy học tích cực khác vào giảng dạy, học tập. Nó không chỉ còn gói gọn ở cấp học THCS mà còn được mở rộng sang bậc tiểu học và THPT.
 
S.H