Vụ bé 17 tháng tuổi tử vong ở lớp mầm non: Cơ sở hoạt động chui

Mỹ Hà

(Dân trí) - Một trẻ mầm non 17 tháng tuổi ở Thường Tín (Hà Nội) tử vong vì chấn thương sọ não sau khi từ trường về.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 3/3, ông Nguyễn Như Ý, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Thường Tín xác nhận sự việc tử vong xảy ra tại một cơ sở giáo dục mầm non tự phát, hoạt động "chui" tại xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín).

Cụ thể, theo ông Ý, tối 2/3, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi bé và hiện chưa có kết luận về vụ việc.

Theo ông Ý, qua báo cáo ban đầu, ngày 25/2, cô giáo báo với gia đình cháu bé bị ngã.

Sáng 26/2, gia đình vẫn gửi cháu bé ở cơ sở giáo dục này. Chiều cùng ngày, cháu bé bị ngất và được gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Chiều 2/3, cháu bé đã không qua khỏi.

Ông Ý cho biết thêm, đây là cơ sở giáo dục tự phát, chưa được cấp phép, do hai giáo viên ở xã Phú Xuyên (Hà Nội) làm chủ và đã từng bị chính quyền xã lập biên bản nhưng không hiểu sao vẫn hoạt động "chui" trong dân.

"Do cơ sở giáo dục này trông cả ngày thứ 7 và chủ nhật nên mặc dù không treo biển hiệu, nhiều người dân vẫn đến gửi trẻ.

Thời điểm bé 16 tháng tuổi xảy ra sự cố, nhóm lớp có 7 trẻ", ông Ý nói.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Ý cho hay, đơn vị này đã quán triệt từ đầu về việc an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, do đây là cơ sở "chui", hoạt động tự phát nên thiếu cập nhật. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho các phụ huynh khi lựa chọn gửi trẻ ở các cơ sở giáo dục.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.