Vì sao phải xếp hàng xin học thay vì đăng ký online: Hiệu trưởng trả lời

Mỹ Hà

(Dân trí) - "Việc tuyển sinh online dẫn đến rất nhiều hồ sơ ảo khiến người muốn thì không vào được còn người chưa hoặc không có nhu cầu thì lại vào trường".

Trên đây là chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie với PV Dân trí về việc tại sao không tuyển sinh trực tuyến, khiến phụ huynh phải xếp hàng xuyên đêm để giành suất học cho con.

Được biết mặc dù ngày 25/2, Trường Marie Curie (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mới mở cửa bán hồ sơ vào lớp 1 nhưng theo ghi nhận của nhóm PV Dân trí, từ 14h ngày 24/2 đã có phụ huynh đến trường chờ để lấy số nhưng vẫn không thể tranh giành được một tờ đơn đăng ký xin học cho con.

Sự việc đưa đến nhiều ý kiến tranh cãi trên mạng xã hội. Một số độc giả cho rằng, nhà trường có thể giải quyết nhiều cách để hạn chế tình trạng này như: Đăng ký xin học online, thông báo chỉ mở cửa và nhận đơn vào giờ hành chính...

Vì sao phải xếp hàng xin học thay vì đăng ký online: Hiệu trưởng trả lời - 1

Ông Nguyễn Xuân Khang phổ biến thông tin tuyển sinh vào nửa đêm (Ảnh: Mạnh Quân).

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc tại sao nhiều năm trước, đã có tình trạng xếp hàng từ nửa đêm để giành suất vào lớp 1, tại sao nhà trường không có phương án tuyển sinh khác, chẳng hạn như đăng ký online, ông Nguyễn Xuân Khang nói rằng, nhà trường biết điều này tuy nhiên việc tuyển sinh online dẫn đến rất nhiều hồ sơ ảo, khiến người muốn thì không vào được còn người chưa hoặc không có nhu cầu thì lại vào trường.

Cũng theo ông Khang, hằng năm, để tuyển học sinh vào lớp 1, nhà trường tổ chức cho học sinh đến trường một ngày, trải nghiệm học, ăn, ngủ, sinh hoạt văn nghệ, thể thao.

Qua đó, giáo viên đánh giá khả năng tập trung, sự hợp tác với giáo viên và tự tin của học sinh trong giờ học; nền nếp ăn, ngủ; tinh thần đồng đội, ý thức tập thể…

Với chỉ tiêu tuyển sinh 180 học sinh/6 lớp, trường sẽ tổ chức cho 360 học sinh/12 lớp dự trải nghiệm và cứ hai học sinh chọn lấy một em.

"Nếu tổ chức đăng kí online, chỉ nhận 360 suất trải nghiệm, ai dám chắc tất cả học sinh trong danh sách online sẽ đến dự trải nghiệm?

Phụ huynh chỉ ở nhà "nhấp chuột" vài phút là xong, có mất gì đâu. Việc có đến dự trải nghiệm hay không tính sau.

Trong khi đó, nhiều người thiết tha muốn con được học ở trường Marie Curie, nhất thiết phải trải qua ngày trải nghiệm, lại không kịp chen được một suất trong danh sách online.

Thành ra, người có chưa hẳn cần, người cần thì không thể có! Nghịch lý là ở đây. Trong danh sách online, sẽ có một lượng lớn "học sinh ảo"", vị Hiệu trưởng nói.

Vì sao phải xếp hàng xin học thay vì đăng ký online: Hiệu trưởng trả lời - 2

Một nhóm phụ huynh đến muộn cùng nhau lập danh sách chờ, với hy vọng có cơ hội cho con mình đăng ký vào học lớp 1 (Ảnh: Mạnh Quân).

Chia sẻ thêm về việc nhiều người đến từ hôm trước nhưng vẫn không giành được suất vào lớp 1, ông Khang cho biết, nhà trường quy định ngày phát hành hồ sơ hướng dẫn tuyển sinh và nhận đăng kí dự tuyển vào lớp 1 là 25/2.

Phụ huynh thật sự mong con được học ở Trường Marie Curie sẽ sốt sắng, trước hết giành cho được suất dự tuyển.

Bình thường, 8 giờ trường làm việc, phụ huynh đến từ nửa đêm (0h), năm ngoái là như vậy.

Thế nhưng năm nay, phụ huynh rủ nhau đến từ chiều hôm trước cho chắc ăn. Chỉ chậm vài giờ là hết suất.

Nhiều phụ huynh đến từ 22h hôm trước mà không còn chỗ nên đã nổi giận, trách móc nhà trường, nên có đôi lời không phải. Họ vẫn là những người đáng kính.

"Tiếp xúc với phụ huynh đến trường trực tiếp đăng ký cho con, không một người nào kêu vất vả, chỉ thấy bà con vui khi cầm được "phiếu dự trải nghiệm" của con.

Một danh sách đăng ký trực tiếp trong bối cảnh đó, có thể nói: Thật 100%. Tôi không chọn online là vì vậy. Hiệu trưởng phải có trách nhiệm với phụ huynh và với sự thành công (hay thất bại) của trường. Tôi không thể làm khác", ông Khang khẳng định.

Được biết vài năm trước, nhà trường đã có tình trạng phụ huynh xếp hàng nửa đêm để giành suất học cho con.

Trả lời PV Dân trí thời điểm đó về đề xuất, nhà trường có thể thu phí đăng ký đầu vào để "lọc ảo", ông Khang cho hay, nhà trường không giải quyết vấn đề bằng tiền kiểu như vậy, sẽ khiến phụ huynh mất lòng tin.