TPHCM: Vì sao Sở GD&ĐT đề nghị công an vào cuộc vụ bạo lực học đường?

Q.Huy

(Dân trí) - Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị công an xử lý các thông tin không chính thống, thông tin trái chiều trên mạng liên quan đến vụ việc và xử lý các trường hợp đe dọa, khủng bố tinh thần những người liên quan.

Chiều 2/6, UBND TPHCM tổ chức buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2022 cùng công tác phòng, chống dịch Covid-19. Buổi họp báo nhằm cung cấp các thông tin được dư luận quan tâm thời gian qua.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi cho ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, về quan điểm của sở trong vụ bạo lực học đường tại Trường quốc tế American Academy. Hướng xử lý mới nhất của cơ quan chức năng đối với vụ việc này là gì?

Ông Hồ Tấn Minh thông tin, đến hiện tại, sở đã mời đại diện trường quốc tế cùng Phòng Giáo dục thành phố Thủ Đức lên làm việc. Các bên liên quan được yêu cầu giải quyết nhanh, dứt điểm vụ việc này, đảm bảo việc đến trường, học tập của các em.

TPHCM: Vì sao Sở GDĐT đề nghị công an vào cuộc vụ bạo lực học đường? - 1

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, tại buổi họp báo (Ảnh: H.Q.).

"Đây là vụ việc xảy ra trong phạm vi nhà trường. Do vậy, trước tiên, nhà trường cần căn cứ nội quy để làm rõ trách nhiệm và đưa ra hướng xử lý", ông Hồ Tấn Minh thông tin.

Đại diện Sở GD&ĐT cũng chia sẻ, đến nay, nhà trường đã tổ chức tiếp xúc toàn bộ phụ huynh liên quan đến vụ việc. Sở cũng gửi UBND TPHCM bản tổng hợp thông tin ban đầu để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

"Qua đó, sở cũng đề nghị cơ quan công an can thiệp, nắm bắt, xử lý các thông tin không chính thống, thông tin trái chiều trên mạng liên quan đến vụ việc khi chưa có thông tin kết luận chính thức. Cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc đối với các trường hợp đe dọa, khủng bố tinh thần những người liên quan đến vụ việc ", Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT nêu rõ.

Liên quan vụ việc này, Sở GD&ĐT TPHCM cũng tiếp nhận nhiều đơn thư phản ánh, kiến nghị từ một nhóm phụ huynh của trường. Hiện nay, đơn vị đang phối hợp cùng cơ quan chức năng giải quyết và sẽ có thông tin chính thức sau khi hoàn tất.

TPHCM: Vì sao Sở GDĐT đề nghị công an vào cuộc vụ bạo lực học đường? - 2

Phụ huynh trong buổi "đối chất" với lãnh đạo Trường ISHCMC-AA khi lên tiếng về việc con mình bị bạo hành (Ảnh chụp lại màn hình).

Thông tin lại diễn biến vụ việc, ông Hồ Tấn Minh cho biết, vụ xô xát của học sinh xảy ra vào khoảng 15h ngày 26/5, sau giờ học chính thức của các em. Ngay sau đó, Ban Giám hiệu nhà trường đã đưa các em đến phòng y tế để kiểm tra tình trạng sức khỏe và không ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Ban Giám hiệu đã tiến hành tìm hiểu, xác minh thông tin từ các học sinh liên quan vụ xô xát. Tuy nhiên, việc xác minh bị gián đoạn do một số phụ huynh khác đòi tiếp xúc với các em nói trên.

Nhà trường đã tiến hành trích xuất camera trong trường, camera an ninh các tòa nhà xung quanh và tìm hiểu thông tin thông qua nhân viên các hàng, quán gần trường. Nhà trường cũng mời một số phụ huynh đến trao đổi, tuy nhiên, một số người đã không hợp tác.

Sự việc thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến trái chiều của dư luận khi phụ huynh này livestream bối cảnh chị đến trao đổi với lãnh đạo, giáo viên tại trường.