TPHCM: Trường học xáo trộn vì "sống chung" với dịch Covid-19

Hoài Nam

(Dân trí) - Dịch Covid-19 bùng phát trở lại khi chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc năm học. Hàng loạt trường ở TPHCM thay đổi phương thức hoạt động để "sống chung" với dịch.

Cách đây hai hôm, chị Thu Hà, có con học lớp 3 tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Thủ Đức, TPHCM) nhận được thông báo từ giáo viên chủ nhiệm về việc họp phụ huynh online qua phầm mềm Zoom sẽ diễn ra vào chiều tối 24/5, thời gian 40 phút. 

TPHCM: Trường học xáo trộn vì sống chung với dịch Covid-19 - 1

Thông báo của một giáo viên tiểu học ở TPHCM gửi đến bố mẹ về việc họp phụ huynh online

Theo thông báo của giáo viên, cuộc họp sẽ báo cáo kết quả học tập rèn luyện của học sinh cuối năm học; thống nhất phương án trao phần thưởng cho học sinh được khen thưởng trong tình hình xã hội đang có dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, giáo viên sẽ trao đổi với phụ huynh về việc hỗ trợ, nhắc nhở các con tự ôn luyện kĩ năng, kiến thức trong kì nghỉ hè; quản lý, giám sát con thật an toàn khi nghỉ ở nhà.

Theo chị Hà, việc họp phụ huynh online là việc chưa từng diễn ra nên chị cũng khá tò mò và hồi hộp. 

"Tôi không rành nhiều về công nghệ nên mấy hôm nay đã vào mày mò thử, chứ cũng lo khi họp trục trặc này kia. Tôi rất tiếc khi không thể gặp trực tiếp giáo viên để trao đổi về tình hình của con. Dịch bệnh, đến phụ huynh cũng phải học cách để thích nghi, thay đổi", người mẹ cho biết.

Thời điểm này, hàng loạt trường học ở TPHCM cũng đang trao đổi, lấy ý kiến của phụ huynh về thời gian tổ chức họp phụ huynh online để có sự thống nhất, đông phụ huynh tham gia nhất.

TPHCM: Trường học xáo trộn vì sống chung với dịch Covid-19 - 2

Phụ huynh cài phần mềm học online cho con trong mùa dịch 

Trưởng phòng GD&ĐT một quận trung tâm ở thành phố cho biết, với một số phụ huynh sẽ có khăn trong việc sử dụng công nghệ. Giáo viên đã có kinh nghiệm dạy học online sẽ cùng hỗ trợ phụ huynh.

Việc họp online chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nên cần nhất là có sự thống nhất với phụ huynh về ngày, giờ tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó GĐ Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, về thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong năm học, các cơ sở giáo dục không tổ chức kỳ họp trực tiếp với cha mẹ học sinh cuối năm học để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh Covid-19. 

Các trường sử dụng các hình thức trao đổi thông tin qua hệ thống mạng internet (học bạ điện tử, SMS, …) hoặc tài khoản đăng nhập trên trang thông tin điện tử của trường để thông báo kết quả. 

Sở khuyến khích tăng cường sử dụng trang thông tin điện tử của đơn vị để thông tin kết quả tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 

"Đối với các trường hợp cha mẹ học sinh và học sinh không có điều kiện tiếp nhận thông tin trên hệ thống internet,  giao giáo viên chủ nhiệm thực hiện việc thông báo kết quả qua đường bưu chính, viễn thông. 

Chỉ trong trường hợp thật cần thiết, phải trực tiếp thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh tại trường, nhà trường cần đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là yêu cầu 5K", ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết..

TPHCM: Trường học xáo trộn vì sống chung với dịch Covid-19 - 3

Năm nay, TPHCM sẽ không có họp phụ huynh trực tiếp

Về tổng kết năm học 2020-2021, ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin, các cơ sở giáo dục có thể kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến để tổ chức. 

Sở cũng khuyến khích tăng cường sử dụng trang thông tin điện tử của đơn vị để thông tin kết quả tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Kiểm tra lại trong hè với học sinh tiểu học

Đối với bậc tiểu học, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường thực hiện một số nội dung tổng kết năm học như sau: 

Các trường tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn bộ nội dung của kế hoạch giáo dục nhà trường và các kế hoạch điều chỉnh theo quy định của UBND TPHCM và Sở GD&ĐT; bảo đảm hoàn thành việc kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh vào cuối năm học.

Đối với học sinh chưa hoàn thành chương trình, trường tổ chức ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng và thực hiện kiểm tra lại trong thời gian hè.