TPHCM: Học sinh cấp 2 đã “phi” xe máy

(Dân trí) - Trong danh sách học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông tháng 1/2011 do Sở GD - ĐT TPHCM vừa công bố có cả các em học sinh cấp 2.

Cụ thể, trong  22 học sinh (HS) các trường trên địa bàn TPHCM vi phạm luật giao thông tháng 1/2011 có 3 HS đang học cấp 2. Đó là HS các trường THCS Bàn Cờ (Q.3), Phan Công Hớn (H.Hóc Môn) và Vĩnh Lộc (H. Bình Chánh). Chủ yếu các em vi phạm về lỗi chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô trên 50cm3, không đội mũ bảo hiểm, lưu thông thành đoàn cản trở giao thông.

TPHCM: Học sinh cấp 2 đã “phi” xe máy - 1

HS Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TPHCM đi xe máy "kẹp ba", không đội mũ bảo hiểm.

Còn lại là HS đến từ rất nhiều trường THPT nội và ngoại thành như trường Lương Văn Can, Phú Nhuận, Hàn Thuyên, Vĩnh Lộc, Nguyễn Huệ…và một số Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị lãnh đạo các trường nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh tình trạng HS vi phạm luật giao thông cũng như tổ chức kỷ luật đối với những HS vi phạm. Trong đó, phải hạ bậc hạnh kiểm đối với những trường hợp lạng lách, đánh võng, lưu thông thành đoàn, ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm…

Hàng tháng, Sở GD-ĐT đều công bố danh sách HS, SV vi phạm luật giao thông và gửi về các trường. Thế nhưng, tình trạng này vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Lãnh đạo nhiều trường cho rằng, trường không kiểm soát được tình trạng HS đi xe máy và chỉ có thể tiến hành kỷ luật khi các em nằm trong “danh sách đen”.

Hoài Nam