Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022

Nguyễn Liên

(Dân trí) - Cập nhật đến 17h30 ngày 15/9, tất cả 8 trường đại học thành viên và 4 trường/khoa trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội đều đã thông báo điểm chuẩn đại học chính quy năm 2022.

ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, điểm trúng tuyển là tổng điểm (không nhân hệ số) của 3 môn thi/bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tương ứng với tổ hợp thí sinh dùng để xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (nếu có).

Lưu ý, điểm tối thiểu cho mỗi môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm. Đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao, điểm Ngoại ngữ tối thiểu đạt từ 6/10 trở lên (kết quả thi THPT).

Các thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên website của các trường/khoa và xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT từ ngày 16/9 đến trước 17h ngày 30/9; làm thủ tục nhập học theo hướng dẫn của trường/khoa thí sinh sẽ theo học.

Điểm chuẩn năm 2022 của từng trường/khoa trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội cụ thể như sau:

1, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn:

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 1

2, Khoa Các khoa học liên ngành:

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 2

3, Trường ĐH Công nghệ:

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 3

4, Trường ĐH Y Dược:

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 4

5, Khoa Luật:

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 5

6, Trường Quản trị và Kinh doanh:

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 6

7, Trường ĐH Kinh tế:

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 7

8, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên:

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 8

9, Trường ĐH Việt Nhật:

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 9

10, Trường Quốc tế:

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 10

11, Trường ĐH Ngoại ngữ (điểm môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2):

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 11

12, Trường ĐH Giáo dục:

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 12

Năm 2022, ĐH Quốc gia Hà Nội có 13.150 chỉ tiêu tuyển sinh cho 143 ngành/chương trình đào tạo, trong đó có 8 ngành mới đáp ứng xu thế của thị trường nhân lực bắt đầu tổ chức tuyển sinh.

Các ngành mới gồm: Trí tuệ nhân tạo của Trường ĐH Công nghệ; Kỹ sư nông nghiệp thông minh và bền vững, Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng của Trường ĐH Việt Nhật; ngành Quản lý giải trí và sự kiện, Quản trị đô thị thông minh và bền vững của Khoa Các khoa học liên ngành.

Đặc biệt, Trường Quốc tế mở 3 chương trình đào tạo cử nhân kết hợp thạc sĩ: ngành Công nghệ thông tin ứng dụng, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistic, Công nghệ tài chính và Kinh doanh số.