Chủ tịch Bạc Liêu:

Thầy cô phải làm hết trách nhiệm với học trò trong phòng ngừa dịch bệnh

(Dân trí) - “Thầy cô giáo chúng ta cần phải làm hết trách nhiệm với học trò của mình trong việc phòng ngừa dịch bệnh, nếu không yên tâm thì phụ huynh không đưa con em đến trường đâu”, Chủ tịch Bạc Liêu chỉ rõ.

Chiều ngày 1/3, tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu, ông Dương Hồng Tân - Phó giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, cho biết ngày 2/3 sẽ có khoảng 18.000 học sinh cấp THPT trở lại học sau nhiều ngày nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngành Giáo dục Bạc Liêu đã tổng vệ sinh trường lớp, các cơ sở giáo dục làm rất tốt, giao giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm vệ sinh từng phòng học, bàn ghế, chuẩn bị nước sạch, xà phòng, dụng cụ rửa tay,…

Tuy nhiên, theo ông Tân, các trường cũng chuẩn bị trong khả năng của mình, chứ đáp ứng 100% học sinh cũng hơi khó. Do đó, Sở đề nghị trường, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các em học sinh cần có ý thức tham gia vào việc vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh,…

Thầy cô phải làm hết trách nhiệm với học trò trong phòng ngừa dịch bệnh - 1

Ông Dương Hồng Tân- Phó giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu (người đứng phía sau) cho biết sẽ có khoảng 18.000 học sinh phổ thông trở lại học vào ngày 2/3.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - ông Dương Thành Trung cho biết, sáng nay (1/3) khi đi kiểm tra 2 trường lớn trong tỉnh cho thấy việc chuẩn bị cho học sinh trở lại học vẫn còn rất “lơ tơ mơ”. Chỉ là chuẩn bị trong điều kiện bình thường thôi, chứ chưa nói nguy cơ có dịch, trường lớp có sạch sẽ một chút, nhưng rất sơ sài.

“Cái mà đáng lo ngại nhất là chỗ rửa tay. Tôi đi kiểm tra một trường có hơn 1.000 em học sinh, có 2 khu vệ sinh, mỗi bên có 3 vòi nước, nếu như mỗi em rửa tay khoảng 30 giây thì “3 ngày” mới giáp lượt. Trong khi đó, yêu cầu mỗi em ít nhất phải rửa vài ba lần, mà rửa tay là biện pháp tốt nhất trong các biện pháp phòng bệnh, như vậy là không yên tâm chút nào”, ông Trung lo lắng.

Ông Dương Thành Trung cũng đặt vấn đề, hay đặt trường hợp nếu một lớp nào đó có em học sinh có người thân từ Hàn Quốc về, thì phản ứng như thế nào trong lớp đó nhà trường cũng chưa chuẩn bị gì được.

“Bộ Giáo dục chỉ cho lùi một tháng, giờ hết rồi, quỹ thời gian không còn nữa, nếu như lùi thêm thì chỉ có việc dạy bù học bù thôi, mà áp lực chất lượng không thể tốt đươc. Thời điểm học đã đến rồi, không lùi được nữa, công việc chuẩn bị cho các em đến trường thời điểm này có thể nói là rất khó khăn”, ông Trung đánh giá.

Thầy cô phải làm hết trách nhiệm với học trò trong phòng ngừa dịch bệnh - 2

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung đã có những chỉ đạo rất quyết liệt đối với việc chuẩn bị cho học sinh trở lại học vào ngày 2/3.

Do đó, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị ngay trong ngày học đầu tiên, Sở Giáo dục kết hợp các địa phương phải thành lập đoàn đến khảo sát tất cả các trường xem thực tế thế nào, từ cơ sở vật chất đến việc vệ sinh phòng bệnh của các em học sinh.

“Theo quy định, sau mỗi ngày phòng học phải được lau chùi, rồi ngay cả bàn ghế, sàn nhà,… sẽ tốn rất nhiều công sức, nếu tính toán không kỹ sẽ làm qua loa. Do đó, đề nghị các trường phải làm sạch hết trong khả năng có thể”, ông Trung yêu cầu.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo tiết học đầu tiên các trường không tập trung cho học sinh chào cờ mà về phòng học, giáo viên lấy hướng dẫn của Bộ Y tế hướng dẫn thật kỹ cách phòng ngừa dịch bệnh cho các em học sinh.

“Thầy cô giáo chúng ta cần phải làm hết trách nhiệm, bằng tình cảm với học trò của mình trong việc phòng ngừa dịch bệnh, nếu không yên tâm thì phụ huynh không đưa con em đến trường đâu.

Nhiều gia đình họ áp lực rất lớn, khi nghỉ học dài sợ chất lượng cuối năm sẽ khó, nhưng đưa con đến trường trong điều kiện hoang mang dịch bệnh như thế thì càng khó hơn”, Chủ tịch Bạc Liêu chỉ rõ.

Huỳnh Hải