Tặng 30 bộ máy tính cho trường học miền núi Thanh Hoá phát sinh nghèo vì mưa lũ

(Dân trí) - Sáng 22/12, trong buổi làm việc với UBND huyện Quan Hoá (tỉnh Thanh Hoá), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã trao tặng 30 bộ máy tính cho các trường học. Đây là huyện bị thiệt hại nặng nề vì đợt mưa lũ hồi tháng 8, tháng 9 vừa qua, có hơn 50 hộ dân tái nghèo và phát sinh nghèo.

Tặng 30 bộ máy tính cho trường học miền núi Thanh Hoá phát sinh nghèo vì mưa lũ - Ảnh 1.

30 máy tính được trao cho các trường học huyện miền núi Thanh Hóa chịu thiệt hại nặng do mưa lũ sáng 22/12

Hoạt động nói trên diễn ra theo chương trình của Ủy ban các vấn Đề xã hội và Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội, thực hiện ý kiến chỉ đạo Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng về việc tổ chức Đoàn công tác khảo sát thực tế về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân và thực hiện một số chính sách xã hội, hoạt động công tác xã hội từ thiện tại 2 huyện Quan Hoá và Mường Lát - tỉnh Thanh Hoá.

Sáng 22/12, tham gia đoàn công tác tại huyện Quan Hóa, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) đã trao tặng 30 bộ máy tính cho các trường học trên địa bàn.

Ông Uông Việt Dũng - Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - cho biết: Mưa lũ gây thiệt hại, ảnh hưởng rất lớn tới đời sống nhân dân huyện miền núi Quan Hóa. Mặc dù việc học tập của con em đồng bào dân tộc nơi đây đã trở lại bình thường, nhưng những hậu quả do mưa lũ để lại vẫn gây rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Theo ông Dũng, với việc tặng 30 bộ máy tính, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Vinalines mong muốn góp phần hỗ trợ các trường học vùng khó khăn, cải thiện điều kiện học tập, giúp các em học sinh có thêm động lực và yên tâm đến trường.

Quan Hóa là huyện miền núi, biên giới phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, thuộc một trong những huyện nghèo nhất cả nước. Toàn huyện có 17 xã, 1 thị trấn, trong đó 16 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Người dân huyện miền núi này có 5 dân tộc là Kinh, Thái, Mường, Mông và Hoa.

Công tác xóa đói giảm nghèo của huyện Quan Hóa năm 2018 không hoàn thành chỉ tiêu tỉnh đưa ra, thậm chí còn có 51 hộ tái nghèo và phát sinh nghèo. Nguyên nhân là do mưa lũ làm các hộ dân bị trôi và sập nhà cửa hoàn toàn, hoa màu bị mất trắng, thiệt hại nặng nề về tài sản...

C. N. Q