Sau hơn 1 năm khuyết, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM có tân hiệu trưởng

(Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa trao quyết định bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường ĐH Ngân hàng TPHCM cho TS Bùi Hữu Toàn vào ngày 2/10. Như vậy, sau hơn 1,5 năm hiệu trưởng cũ không được tái bổ nhiệm do bị xử lý kỷ luật, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM chính thức có người điều hành mới.

Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tiến sĩ Bùi Hữu Toàn giữ vị trí Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM chính thức từ ngày 2/10.

Sau hơn 1 năm khuyết, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM có tân hiệu trưởng - 1

Tiến sĩ Bùi Hữu Toàn được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường ĐH Ngân hàng TPHCM kể từ ngày 2/10/2019. (Ảnh: Trường ĐH Ngân hàng TPHCM)

Trước đó, tại thời điểm đầu năm 2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng có quyết định về việc không bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đối với ông Lý Hoàng Ánh. Ông Ánh không được bổ nhiệm lại chức vụ này vì bị tín nhiệm thấp và bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo theo Quyết định 325/QĐ-NHNN ngày 28/2/2018 do các vi phạm trong công tác cán bộ, quản lý tài chính, quản lý tài sản trong thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng trường.

Ngay sau đó, ông Bùi Hữu Toàn đã được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước điều chuyển từ chức vụ Phó Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước sang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng và quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM từ tháng 3/2018.

Ông Bùi Hữu Toàn năm nay 44 tuổi, có học vị Tiến sĩ ngành Luật. Trước khi được điều động về đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước, ông Toàn đã có thời gian công tác, giảng dạy và tham gia quản lý đào tạo tại Học viện Ngân hàng. Tiếp đó ông được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tân Hiệu trưởng trường cho biết sẽ tiếp tục phát huy những thành quả mà trường đang có, duy trì sự ổn định để phát triển nhà trường trên cơ sở đoàn kết nội bộ.

Được biết, từ năm 2017 nội bộ trường ĐH Ngân hàng TPHCM từng xảy ra những bất ổn, nhiều đơn thư tố cáo hiệu trưởng cũ là ông Lý Hoàng Ánh. Tổ xác minh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phải xác minh và kết luận nhiều nội dung tố cáo đúng thực tế. Trong đó có việc đặc cách tuyển dụng vợ và người nhà vợ không qua thi tuyển và chuyển xếp lương là sai quy định; điều động và luân chuyển nhiều cán bộ trái quy định, ký quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng vượt thẩm quyền, chi sai nhiều khoản thù lao nghiên cứu khoa học...

Thời điểm đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lý Hoàng Ánh và không tiếp tục được tái bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.

Lê Phương