Nửa triệu sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi "sinh tử": Mắc Covid-19 vẫn thi

Lệ Thu

(Dân trí) - Sau khi bị hoãn lại một lần vào hồi tháng 11 vừa qua, khoảng 490.000 sĩ tử Hàn Quốc chính thức bước vào kỳ thi đại học nổi tiếng cam go căng thẳng CAST vào ngày 3/12 (giờ địa phương).

Nỗi lo lắng dường như tăng gấp đôi với gần nửa triệu sĩ tử xứ kim chi khi cuộc thi "sinh tử" diễn ra trong khi số ca mắc mới Covid-19 liên tục tăng cao và thời gian ngồi thi liên tục dài không thua gì một cuộc chạy marathon.

Dưới tác động của dịch bệnh, kỳ thi Suneung diễn ra theo cách chưa từng có, còn chính phủ Hàn đứng trước áp lực đảm bảo gần nửa triệu thí sinh dự thi được an toàn.

Suneung (CSAT - kỳ thi đánh giá năng lực) được tổ chức từ năm 1994. Kỳ thi kéo dài gần 8 tiếng này được coi là kỳ thi quan trọng nhất đối với bất kỳ học sinh Hàn Quốc nào bởi kết quả của kỳ thi này sẽ được sử dụng để ứng tuyển vào các trường đại học.

Ngưỡng cửa đại học khiến các học sinh Hàn Quốc chịu đựng áp lực nặng nề khi điểm số kỳ thi ảnh hưởng tới nhiều khía cạnh khác nhau trong tương lai, trong đó có cơ hội nghề nghiệp và hôn nhân.

Tham gia kỳ thi đại học vô cùng quan trọng giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, một số sĩ tử Hàn Quốc trang bị đầy đủ đồ bảo hộ chống dịch, bảo vệ bản thân và mọi người.

Nửa triệu sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi sinh tử: Mắc Covid-19 vẫn thi - 1

Sĩ tử mặc đồ bảo hộ kín mít.

Được biết, 1383 trung tâm khảo thí với 31.291 phòng thi đã được chuẩn bị sẵn sàng trên cả nước, tăng gần 50% so với kỳ thi đại học năm 2019. Với số lượng phòng thi tăng lên, số lượng cán bộ coi thi và các nhân viên khác tăng lên khoảng 120.000 người, tăng 30% so với năm ngoái.

Mỗi phòng thi chỉ có 24 thí sinh dự thi, giữa các bàn được trang bị một tấm vách ngăn bằng nhựa để tránh lây nhiễm Covid-19. Một số địa điểm sẽ có phòng thi riêng dành cho những thí sinh mắc Covid-19 và thuộc diện cách ly.

Bên cạnh đó, tất cả các thí sinh đều phải đeo khẩu trang và được đo nhiệt độ trước khi vào trường thi. Thí sinh được cởi khẩu trang trong chốc lát nếu giám khảo yêu cầu được xem mặt để nhận dạng.

Trong giờ giải lao, các thí sinh không được phép tụ tập và nói chuyện. Họ cũng được yêu cầu mặc đủ ấm vì phòng thi sẽ được thông gió sau mỗi phần thi, đồng thời mang theo nước và bữa trưa để dùng bữa ngay tại bàn.

Nửa triệu sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi sinh tử: Mắc Covid-19 vẫn thi - 2
Nửa triệu sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi sinh tử: Mắc Covid-19 vẫn thi - 3
Việc giãn cách chống dịch được đảm bảo nghiêm ngặt.
Nửa triệu sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi sinh tử: Mắc Covid-19 vẫn thi - 4

Một sĩ tử giơ nắm tay thể hiện ý chí quyết tâm trước khi vào phòng thi. 

Nửa triệu sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi sinh tử: Mắc Covid-19 vẫn thi - 5
Cán bộ xịt nước rửa tay cho thí sinh tại trường trung học ở Seoul ngày 3/12.
Nửa triệu sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi sinh tử: Mắc Covid-19 vẫn thi - 6

Mỗi phòng thi sẽ chỉ có 24 thí sinh dự thi, giữa các bàn được trang bị một tấm vách ngăn bằng nhựa để tránh lây nhiễm Covid-19. 

Nửa triệu sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi sinh tử: Mắc Covid-19 vẫn thi - 7

Khi tham dự kỳ thi, các thí sinh được yêu cầu đeo khẩu trang và đo nhiệt độ trước khi vào phòng thi.

Thí sinh không được tụ tập nói chuyện vào giờ giải lao để tránh lây nhiễm Covid-19. Bên cạnh đó, các thí sinh cũng được yêu cầu mặc đủ ấm vì phòng thi sẽ được thông gió sau mỗi phần thi, đồng thời mang theo nước và bữa trưa để dùng bữa ngay tại bàn.

Nửa triệu sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi sinh tử: Mắc Covid-19 vẫn thi - 8

Trước đó, thí sinh được yêu cầu trải qua xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước 22h tối qua tại các trung tâm y tế công cộng được chỉ định để phân loại thí sinh từ sớm.

Nửa triệu sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi sinh tử: Mắc Covid-19 vẫn thi - 9

Giám thị được yêu cầu mặc đồ bảo hộ khi mang đề thi vào cho học sinh là bệnh nhân Covid-19.

Nửa triệu sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi sinh tử: Mắc Covid-19 vẫn thi - 10

Một thí sinh là bệnh nhân mắc Covid-19 được bố trí làm bài trong phòng cách ly đặc biệt.

Nửa triệu sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi sinh tử: Mắc Covid-19 vẫn thi - 11

Các thí sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm bài thi.

Nửa triệu sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi sinh tử: Mắc Covid-19 vẫn thi - 12

Bài thi phải được cho vào túi nilon trước khi mang ra ngoài, hạn chế nguy cơ mầm bệnh phát tán.

Nửa triệu sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi sinh tử: Mắc Covid-19 vẫn thi - 13

Phía ngoài, nhiều cha mẹ chờ đợi đầy lo lắng và cầu nguyện cho con.

Nửa triệu sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi sinh tử: Mắc Covid-19 vẫn thi - 14

Sau gần 8 tiếng ngồi trong phòng thi, các thí sinh đã hoàn thành kỳ thi đại học căng thẳng năm 2020. 

Nửa triệu sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi sinh tử: Mắc Covid-19 vẫn thi - 15

Các thí sinh bước ra công trường thi trong sự đón chào với cái ôm động viên từ các phụ huynh và người thân. 

Nửa triệu sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi sinh tử: Mắc Covid-19 vẫn thi - 16

Dù chưa rõ kết quả sẽ ra sao, các sĩ tử Hàn Quốc chắc chắn đã cố gắng hết sức mình.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in từng đích thân đến điểm thi để kiểm tra công tác phòng dịch.

"Cả thế giới đang theo dõi kỳ thi CSAT của chúng ta. Hãy lưu ý rằng nhiều nước tiên tiến đã hủy hoặc hoãn các kỳ thi quốc gia do Covid-19. Nếu vào thời điểm khó khăn này, Hàn Quốc có thể kiểm soát kỳ thi CSAT một cách an toàn ngay cả đối với những thí sinh tự cách ly và thí sinh mắc bệnh, uy tín của Hàn Quốc trong chiến dịch phòng Covid-19 sẽ còn tỏa sáng hơn nữa", Tổng thống Moon kết luận.

Nửa triệu sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi sinh tử: Mắc Covid-19 vẫn thi - 17

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in từng đích thân đến điểm thi để kiểm tra công tác phòng dịch.

Để phục vụ cho kỳ thi đại học khốc liệt, các tuyến tàu điện và phương tiện công công cộng đã được mở sớm và thường xuyên hơn để đón các thí sinh. Mọi hoạt động khác tại Hàn Quốc cũng bắt đầu trễ hơn bình thường.