Một hiệu trưởng đại học từ chức sau gần 7 tháng được bổ nhiệm

Lê Phương

(Dân trí) - Ngày 10/12, tiến sĩ Nguyễn Kim Quang vừa từ chức Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương TPHCM sau gần 7 tháng đảm nhiệm vị trí này.

Tiến sĩ (TS) Nguyễn Kim Quang vừa có đơn từ nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường ĐH Hùng Vương TPHCM theo nguyện vọng cá nhân sau gần 7 tháng được bổ nhiệm.

Một hiệu trưởng đại học từ chức sau gần 7 tháng được bổ nhiệm - 1

Tiến sĩ Nguyễn Kim Quang phát biểu trong lễ bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường ĐH Hùng Vương TPHCM hồi tháng 5 (ảnh: HVUH)

Trước đó, ông Quang được bổ nhiệm làm Quyền hiệu trưởng trường đại học này vào ngày 4/11/2020, cùng ngày PGS.TS Đỗ Văn Xê từ nhiệm. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đến ngày 25/5/2021, ông Nguyễn Kim Quang mới chính thức được bổ nhiệm làm hiệu trưởng nhà trường.

Trao đổi về việc từ chức, TS Nguyễn Kim Quang cho biết do tuổi đã lớn, đồng thời mong muốn người trẻ có năng lực điều hành trường trong giai đoạn phát triển sắp tới. Trước khi về trường ĐH Hùng Vương TPHCM với vai trò cố vấn, TS Nguyễn Kim Quang là Phó hiệu trưởng trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), đã có quá trình gắn bó nhiều năm tại đây cho đến tuổi nghỉ hưu.

Được biết, trường ĐH Hùng Vương TPHCM cũng đã thông tin nội bộ việc PGS.TS Lê Bảo Lâm, nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Mở TPHCM sẽ chính thức đảm nhận vai trò phụ trách nhà trường thay cho TS. Nguyễn Kim Quang kể từ đầu tháng 12.

Hội đồng trường tiếp tục mời TS Kim Quang đảm nhiệm công tác tại trường trong thời gian tới.