Quảng Nam:

Mở hội cồng chiêng trong ngày Nhà giáo Việt Nam

(Dân trí) - Sáng 20/11 trong khuôn khổ lễ kỷ niệm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ hội ăn mừng lúa mới cho học sinh dân tộc thiểu số.

Tại lễ hội, học sinh ở các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Trà My... đã biểu diễn những tiết mục múa hát cồng chiêng rất đặc sắc, ấn tượng.

Ông Trần Minh Hiệu - bí thư Đảng bộ, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam, cho biết, năm nay nhà trường tổ chức lễ hội có phần quy mô so hơn mọi năm. Lễ hội nhằm tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc miền núi Quảng Nam, qua đó giúp các em học sinh hiểu rõ hơn truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Đây là hoạt động thường niên của nhà trường nhân dịp mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Mở hội cồng chiêng trong ngày Nhà giáo Việt Nam - 1
Học sinh biểu diễn múa hát cồng chiêng tại lễ hội.

Alăng Ngước