Quảng Bình:

Mở chợ nhân đạo, cấp hàng Tết miễn phí cho học sinh và đồng bào dân tộc

Tiến Thành

(Dân trí) - Chợ Tết nhân đạo tại xã Kim Thủy có đầy đủ mặt hàng như: bánh kẹo, thuốc tây, đồ dùng học tập..., đây chính là món quà để bà con và học sinh dân tộc Bru-Vân Kiều có một cái Tết ấm áp, yêu thương.

"Chợ Tết nhân đạo - Xuân Tân Sửu 2021" là chương trình vừa được Hội Chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) phối hợp với Đồn biên phòng Làng Ho và Hệ thống giáo dục Chu Văn An thực hiện tại xã Kim Thủy. Chương trình nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho các em học sinh và người dân trên địa bàn.

Mở chợ nhân đạo, cấp hàng Tết miễn phí cho học sinh và đồng bào dân tộc - 1

Chợ Tết nhân đạo được tổ chức tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.

Tại chợ Tết nhân đạo, các em học sinh của Trường Phổ thông dân tộc tiểu học Kim Thủy được nhận kẹo bánh, quà Tết, quần áo, đồ chơi và cả đồ dùng học tập như sách, tập vở, bút… Với các em, đó là niềm vui,  thỏa lòng mong ước có món quà trong dịp Tết cổ truyền này.

Mở chợ nhân đạo, cấp hàng Tết miễn phí cho học sinh và đồng bào dân tộc - 2

Các em học sinh và người dân nhận hàng miễn phí tại chợ Tết nhân đạo.

Bên cạnh đó, rất đông bà con dân tộc tại xã Kim Thủy cũng đã đến chợ Tết nhân đạo để tự lựa chọn những mặt hàng lương lực, thực phẩm thiết yếu, bánh kẹo Tết theo đúng nhu cầu của mình để phục vụ sinh hoạt hàng ngày thông qua hoạt động đổi phiếu nhận hàng miễn phí. Những mặt hàng miễn phí này chính là món quà ý nghĩa, thiết thực để giúp bà con có được cái Tết đầy đủ hơn.

Mở chợ nhân đạo, cấp hàng Tết miễn phí cho học sinh và đồng bào dân tộc - 3

Những mặt hàng miễn phí này chính là món quà ý nghĩa, thiết thực để các em học sinh và bà con dân tộc có được cái Tết đầy đủ hơn.

Tại chương trình, Hệ thống giáo dục Chu Văn An cũng đã gửi tặng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy nhiều đầu sách hay nhằm phục vụ việc học tập và giảng dạy của học sinh và giáo viên nơi khó khăn này.