Lớp học trường làng có 10 học sinh đạt 27 điểm trở lên

(Dân trí) - Không phải là lớp trường chuyên, lớp 12A1 của Trường THPT Xuân Trường B (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) có 10 em đạt 27 điểm trở lên ở hai khối A, B trong đó có em Nguyễn Hoàng Hải là thủ khoa khối B toàn quốc với 29,75 điểm, còn khối A được 29 điểm.

Được biết, Trường THPT Xuân Trường B cũng không nằm trong hệ thống các trường được hỗ trợ xây dựng trường chất lượng cao của tỉnh Nam Định.

Lớp học trường làng có 10 học sinh đạt 27 điểm trở lên - 1
Lớp học trường làng có 10 học sinh đạt 27 điểm trở lên - 2
Trường THPT Xuân Trường B, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
Lớp học trường làng có 10 học sinh đạt 27 điểm trở lên - 3
Học sinh Nguyễn Hoàng Hải đỗ thủ khoa khối B toàn quốc kỳ thi THPT quốc gia 2015 với số điểm 29,75.

Những ngày này, sự kiện nam sinh Nguyễn Hoàng Hải, lớp 12A1, đạt thủ khoa khối B toàn quốc kỳ thi THPT quốc gia 2015 với số điểm 29,75 đã làm nức lòng các thầy cô giáo ở trường THPT Xuân Trường B. Niềm vui được nhân lên khi kết quả thống kê của lớp 12A1 của trường cho thấy, trong tổng số 44 học sinh có 4 học sinh đạt 29 điểm trở lên ở 2 khối A, B; có 10 học sinh đạt 27 điểm trở lên ở 2 khối A, B, đưa số điểm bình quân của lớp ở khối A là 24,93 điểm, ở khối B là 25,19 điểm.

Ngoài thủ khoa khối B Nguyễn Hoàng Hải, học sinh Nguyễn Hải Đăng của lớp 12A1 đạt 29 điểm khối B, 28,75 điểm khối A; học sinh Bùi Văn Tứ đạt 29 điểm khối B, 28,25 điểm khối A.

Lớp học trường làng có 10 học sinh đạt 27 điểm trở lên - 4
Tập thể lớp 12A1, trường THPT Xuân Trường B (huyện Xuân Trường, Nam Định).

Theo các thầy cô giáo Trường THPT Xuân Trường B, học sinh lớp 12A1 đều là những em chăm ngoan, chịu khó và có tinh thần tự học cao. Hai học sinh có điểm cao nhất lớp là Nguyễn Hoàng Hải và Nguyễn Hải Đăng đều chia sẻ các em chưa một lần đến lớp học thêm, chỉ học tại trường và tự học ở nhà.

Được biết, năm 2015 là lần thứ ba Trường THPT Xuân Trường B có học sinh đỗ thủ khoa. Trước Nguyễn Hoàng Hải, năm 2008, học sinh Nguyễn Quốc Đạt, đỗ thủ khoa Đại học Bách khoa với số điểm sau khi làm tròn là 30/30. Năm 2005, học sinh Mai Văn Chu đỗ thủ khoa Đại học Xây dựng với số điểm tuyệt đối 30/30.

Điều đặc biệt, trong khi không ít người quan niệm càng cho con học nhiều thì kết quả học tập càng cao thì ban giám hiệu và các thầy cô giáo của Trường THPT Xuân Trường B lại cho rằng, điều quan trọng nhất để nâng cao chất lượng giáo dục là truyền được niềm say mê và cảm hứng học tập cho các em học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hoàn - Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Trường B cho biết: “Trường không tổ chức dạy thêm nhiều cho học sinh. Ngay trong đợt ôn thi, cũng như học sinh các lớp khác, lớp 12A1 cũng chỉ học 4 buổi chiều trong tuần. Điều quan trọng là đội ngũ giáo viên đã truyền được cảm hứng học tập cho các em”.

Lớp học trường làng có 10 học sinh đạt 27 điểm trở lên - 5
Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hoàn, Hiệu trưởng trường THPT Xuân Trường B.

Còn Thạc sĩ Bùi Đức Quang, giáo viên dạy Toán, chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Xuân Trường B chia sẻ: “Trong quá trình dạy học, tôi luôn cố gắng truyền niềm đam mê môn học đến các em học sinh. Bên cạnh đó, tôi chú ý rèn kỹ năng thật kỹ, chú ý đến từng chi tiết nhỏ để các em làm bài đạt kết quả cao”.

Lớp học trường làng có 10 học sinh đạt 27 điểm trở lên - 6
Thạc sĩ Bùi Đức Quang, giáo viên dạy Toán, chủ nhiệm lớp 12A1 Trường THPT Xuân Trường B.

Nhung Đồng

 

Lớp học trường làng có 10 học sinh đạt 27 điểm trở lên - 7