Lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trường nghề

Lệ Thu

(Dân trí) - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến góp ý các dự thảo Thông tư về công tác học sinh sinh viên.

Lấy ý kiến góp ý rộng rãi

Hội thảo trực tuyến nhằm lấy ý kiến góp ý các dự thảo Thông tư quy định về lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Thông tư quy định về công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

Đại biểu tham dự hội thảo là đại diện lãnh đạo, cán bộ một số Vụ, đơn vị thuộc Bộ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, chuyên gia tổ chức giáo dục, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện Sở LĐ-TB&XH các tỉnh thành phố và đại diện lãnh đạo một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhấn mạnh: Các đại biểu tham dự hội thảo tích cực phát biểu, góp ý tập trung thảo luận về nội dung nhiệm vụ, hình thức tổ chức và các điều kiện đảm bảo thực hiện công tác hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, trách nhiệm của các cấp thực hiện tại dự thảo.

Thông tư quy định về công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp và tập trung thảo luận về nội dung, thời lượng, phương pháp tổ chức, đánh giá kết quả lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên và trách nhiệm của các cấp thực hiện tại dự thảo Thông tư quy định về lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trường nghề - 1
Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp Đỗ Năng Khánh phát biểu khai mạc hội thảo.

Tạo điều kiện hỗ trợ các thanh thiếu niên phát triển toàn diện

Bà Lê Thị Thanh Hương, Giám đốc Quốc gia, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam chia sẻ: "Tổ chức Cứu trợ trẻ em sẽ tiếp tục đóng góp các nỗ lực của mình trong việc phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, sẽ cố gắng tìm ra các phương pháp để giải quyết các thách thức mới gây ra bởi các tác động về kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tăng cường và duy trì mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Tổ chức Cứu trợ trẻ em với Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp, với quý vị đối tác và quý vị đại biểu nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các em thanh thiếu niên một cách toàn diện theo đúng sứ mệnh của chúng tôi: "Trẻ em và thanh niên được sống còn, được bảo vệ và được tiếp cận giáo dục đào tạo có chất lượng".

Lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trường nghề - 2
Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đều thống nhất sự cần thiết phải ban hành Thông tư; đồng thời tập trung trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, cụ thể và sâu sắc đối với các dự thảo Thông tư trên.

Kết luận hội thảo, ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc gia tại Việt Nam; đồng thời đánh giá cao những ý kiến trao đổi, góp ý tại hội thảo.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội thảo, ông Đỗ Năng Khánh đề nghị cơ quan tham mưu khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Thông tư trình Bộ theo quy định.

Trước đó, ngày 5/7/2021, dự thảo Thông tư đã được Bộ LĐ-TB&XH gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan, Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố và một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc; đồng thời đăng tải toàn văn dự thảo các Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ LĐ-TB&XH để lấy ý kiến rộng rãi cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu tác động.