TPHCM:

Khai giảng năm học mới ở ngôi trường hơn 100 tuổi

(Dân trí) - Sáng nay 3/9, tiếng trống khai trường vang lên tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - một trong những trường phổ thông lâu đời nhất ở TPHCM. Năm nay, ngôi trường vừa bước sang tuổi 101.

Học trò ngôi trường hơn 100 tuổi nô nức trong ngày khai giảng năm học mới 2014 - 2015
Học trò ngôi trường hơn 100 tuổi nô nức trong ngày khai giảng năm học mới 2014 - 2015
Học trò ngôi trường hơn 100 tuổi nô nức trong ngày khai giảng năm học mới 2014 - 2015.

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai trước đây còn có tên gọi là trường nữ Gia Long, trường Áo Tím là một trong những ngôi trường lâu đời nhất TPHCM và cả khu vực Nam Bộ. Năm học 2013 - 2014, trường kỷ niệm tròn 100 năm tuổi. Rất nhiều thế hệ học trò trưởng thành từ ngôi trường này đã được vinh danh ở nhiều lĩnh vực. 

Mặc dù không phải là trường chuyên, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đạt những thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, Olympic 30/4. Tỷ lệ học sinh Khá, Giỏi năm học vừa rồi đạt 90%, hạnh kiếm Tốt, Khá đạt 99,8%. Thống kê ban đầu, 93% học sinh thi đậu vào các trường ĐH-CĐ năm nay, trong đó có những lớp đỗ 100%.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đánh trống khai trường tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đánh trống khai trường tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Lãnh đạo Thành ủy cùng lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM trồng cây bàng vuông tại ngôi trường trăm tuổi
Lãnh đạo Thành ủy cùng lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM trồng cây bàng vuông tại ngôi trường trăm tuổi.

Dự khai giảng tại trường, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TPHCM, chia sẻ những nỗ lực, sáng tạo không ngừng của thầy trò Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai trong thời gian qua cũng như nỗ lực của giáo dục thành phố nói chung.

Yêu cầu của năm học mới, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, các trường tiếp tục chú trọng đến việc giáo dục hình thành nhân cách, lối sống đẹp. Việc đổi mới giáo dục cần được đẩy mạnh, đồng bộ theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.

Học sinh với những mục tiêu phấn đấu của năm học mới
Học sinh với những mục tiêu phấn đấu của năm học mới.

Đội ngũ đội ngũ nhà giáo cần chú trọng việc đổi mới tư duy nghiên cứu, giảng dạy theo hướng tiên tiến, hiện đại, tập trung dạy cách tự học, suy nghĩ độc lập bên cạnh việc quan tâm đến các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn.

Hoài Nam