Hội Khuyến học Nghệ An trao thưởng gần 100 triệu đồng cho thầy trò trường Phan

(Dân trí) - Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã trao thưởng cho 102 lượt học sinh Trường THTP chuyên Phan Bội Châu đạt thành tích cao trong học tập và 31 giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học Nghệ An trao biểu trưng tiền thưởng khích lệ thầy và trò Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong công tác bồi dưỡng, thi học sinh giỏi năm học 2017-2018
Ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học Nghệ An trao biểu trưng tiền thưởng khích lệ thầy và trò Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong công tác bồi dưỡng, thi học sinh giỏi năm học 2017-2018

Sáng ngày 17/5, Hội khuyến học tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ trao thưởng cho giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng và thi học sinh giỏi.

Trong đó, Hội Khuyến học tỉnh đã dành gần 73 triệu đồng để tặng cho 102 lượt học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và học sinh giỏi Quốc tế, cuộc thi sáng tạo KHKT cấp quốc gia năm học 2017-2018. Mức thưởng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/học sinh tùy thuộc vào thành tích đạt được.

Năm học 2017-2018, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 10 em đạt giải Nhất, 23 em đạt giải Nhì, 44 em đạt giải Ba và 25 em đạt giải Khuyến khích ở các Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia, Kỳ thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc và các cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học, Olympic Toán toàn quốc, Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng bằng Tiếng Anh.

Đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An cùng Hội khuyến học trao phần thưởng cho các học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế
Đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An cùng Hội khuyến học trao phần thưởng cho các học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế

Ghi nhận thành tích của các giáo viên trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cũng đã trao hơn 22 triệu đồng khen thưởng 31 giáo viên trong trường.

Ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cho biết: Phần thưởng tuy không lớn nhưng là sự ghi nhận, biểu dương, khích lệ tinh thần cố gắng, nỗ lực trong học tập của các em học sinh; biểu dương kịp thời tập thể giáo viên đã không ngừng phấn đấu, thi đua dạy tốt, học tốt, đem lại nhiều thành tích cao cho Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cũng như thành tích của giáo dục tỉnh Nghệ An.

Hoàng Lam