Học sinh cứu 2 em nhỏ đuối nước nhận huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”

(Dân trí) - Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến em Phạm Thanh Sơn, học sinh Trường THPT Cẩm Thủy I, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) vì đã có hành động dũng cảm cứu 2 em nhỏ bị đuối nước.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 29/11/2013, khi đang trên đường đi học về, đến đoạn qua thôn Dương Huệ, xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), em Phạm Thanh Sơn phát hiện dưới hố sâu có một em nhỏ đang chới với dưới nước.

Ngay lập tức Sơn liền vứt chiếc xe đạp trên đường, rồi nhảy xuống hố nước sâu cứu được 2 em nhỏ thoát chết. Hai nạn nhân được Sơn cứu sống là em: Lê Đức Anh (lớp 3) và em Trương Vũ Phong (lớp 4). Cả hai đều ở thôn Dương Huệ, học sinh Trường Tiểu học Cẩm Phong (Cẩm Thủy, Thanh Hóa).

Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến em Phạm Thanh Sơn.
Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến em Phạm Thanh Sơn.

Để ghi nhận hành động dũng cảm của Sơn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và bằng khen cho em Phạm Thanh Sơn, học sinh lớp 11A7, Trường THTP Cẩm Thủy I, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Ngoài ra, Sở Giáo dục - Đào tạo và các cơ sở đoàn đã tặng nhiều giấy khen và phần thưởng cho Sơn, đồng thời phát động phong trào “Tuổi trẻ dũng cảm, quên mình vì cộng đồng”.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã Quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo phần thưởng 3 triệu đồng cho em Phạm Thanh Sơn.

Trần Lê