Hà Nội tuyên dương các nhà giáo mẫu mực tiêu biểu

(Dân trí) - Sáng 14/11, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu 2013. Buổi lễ nhằm tôn vinh, ghi nhận và biểu dương những thành tích của tập thế, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt.

Buổi lễ có sự hiện diện của GS.TS Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, bà Ngô Thị Doãn Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội…

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội bộc bạch: “Người thầy giáo luôn có vị trí và vai trò quan trọng trong đời sống của mỗi con người, là những nhân tố căn bản nhất trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Các nhà giáo chúng ta tự hào về nghề, tự nguyện nhận trọng trách “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”, bằng tất cả trái tim và nghị lực say mê nghề nghiệp “trồng người”. Chính các nhà giáo đã tạo dựng nền móng thành công của các thế hệ học trò, đặt dấu ấn quan trọng, góp phần vào công cuộc đổi mới thành công. Trở thành người thầy giáo, xứng đáng là thầy giáo, là đích của cuộc đời mỗi người đã chọn cho mình nghề dạy học”.
 
Cũng theo ông Độ, năm học 2012-2013, ngành giáo dục Hà Nội đã đạt được rất nhiều thành tích với nhiều đơn vị, cá nhân tiêu biểu cho các ngành học, cấp học được Nhà nước khen thưởng với thành tích xuất sắc; 26 đơn vị tiêu biểu được UBND thành phố tặng Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc; 56 đơn vị, 92 cá nhân được tặng bằng khen; có 347 tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”... Đặc biệt hơn cả, trong hai lần phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú năm 2012, ngành GD-ĐT Hà Nội có 5 nhà giáo vừa được phong tặng danh hiệu cao quý này.
 
Bà Ngô Thị Doãn Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư

Bà Ngô Thị Doãn Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố trao bằng khen đến các đơn vị xuất sắc.
 
Với rất nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục thủ đô, buổi lễ cũng tuyên dương các giáo viên tiêu biểu ở tất cả các cấp học, bậc học. Chẳng hạn như ở cấp mầm non, NGƯT Bùi Thị Hải - Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Mầm non B Hà Nội, cô giáo Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch công đoàn, tổ trưởng chuyên môn trường mầm non Đông Ngạc A… đã vinh dự được nhận bằng khen của chính phủ, Bộ, thành phố và được tuyên dương “Gương nhà giáo tiêu biểu năm 2013”.
 
Đối với bậc THPT, có nhiều nhà giáo và cán bộ quản lý sáng tạo, trách nhiệm, phấn đấu rèn luyện chuyên môn, đạt thành tích xuất sắc để có thêm học sinh đỗ thủ khoa đại học, nhiều học sinh giỏi đạt giải quốc gia, quốc tế.
 
Những gương măt tiêu biểu đó là: cô Kim Phương Hà, giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (đã tích cực tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, kết quả có 1 học sinh đạt huy chương bạc quốc tế môn Hóa học năm 2011-2012, 20 học sinh đạt giải học sinh giỏi thành phố, 4 học sinh đạt giải quốc gia năm học 2012-2013; Trong cuộc thi học sinh giỏi các môn Văn hóa lớp của cô Đặng Hồng Phương (giáo viên Toán Trường THCS Giảng Võ) giành 43 giải cấp Quận; 24 giải cấp Thành phố…
 
Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận trao cơ thi đua của Chủ tịch nước đến

Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận trao cơ thi đua của Chủ tịch nước đến các đơn vị xuất sắc của thủ đô.
 
Đặc biệt, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng biểu dương những đóng góp tích cực, thầm lặng của đội ngũ thầy cô giáo các trường chuyên biệt như PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Xã Đàn, tiểu học Bình Minh đã không ngại khó khăn vất vả để dạy dỗ học sinh, phấn đấu thực hiện tốt mô hình giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật và thiệt thòi.
 

Video Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận chia sẻ về công tác đổi mới giáo dục với ngành giáo dục Hà Nội.
 
Tại buổi lễ, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận cũng chia sẻ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến toàn thể thầy cô giáo, cán bộ quản lý và học sinh của Hà Nội. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu ngành giáo dục thủ đô cần tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo và tiên phong trong công cuộc đổi mới giáo dục.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận chia sẻ công tác đổi mới với ngành

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận chia sẻ công tác đổi mới với ngành giáo dục thủ đô.

Bộ trưởng cũng mong muốn ngành giáo dục thủ đô cần phải tuyên dương đội ngũ thầy cô giáo mặc áo blouse trắng và rất nhiều sinh viên tình nguyện đã và đang giảng dạy cho các trẻ em không có cơ hội đến trường vì mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị tại các bệnh viện. Đó là những tấm lòng cao quý và thể hiện sự quan tâm của thủ đô đối với nhân dân các tỉnh miền Bắc.

“Giáo dục thủ đô còn có sứ mạng tiên phong đi trước và tới đích trước trong công cuộc đổi mới căn bản toàn diện. Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng, mỗi tập thể sư phạm, mỗi thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục của thủ đô nhận thức đầy đủ cơ hội, trách nhiệm và sứ mạng của mình trước sự nghiệp giáo dục chung của cả nước, phát huy truyền thống của nền giáo dục cách mạng Việt Nam và nền giáo dục thủ đô nhanh chóng khắc phục những yếu kém, bất cập thực hiện sáng tạo và chủ động các công việc liên quan đến quá trình đổi mới” - người đứng đầu ngành giáo dục nhấn mạnh.

Nguyễn Hùng

Dòng sự kiện: 31 năm Ngày Nhà giáo VN