Hà Nội: Trường chưa kết thúc học kỳ II, trường tất bật vào năm học mới

Mỹ Hà

(Dân trí) - Một số trường học ở Hà Nội chưa kết thúc việc kiểm tra học kỳ II trong khi đó, một số trường đã bước vào năm học mới từ giữa tháng 7.

Tất bật lo năm học mới

Đến ngày 9/8, nhiều trường phổ thông ở Hà Nội mới hoàn thành việc kiểm tra học kỳ II để đóng sổ và kết thúc năm học. Một số trường tiểu học công lập dự kiến trước ngày 20/8 mới hoàn thành học kỳ II.

Trong khi đó, nhiều trường phổ thông tư thục trên địa bàn đã tựu trường sớm, có trường sớm gần 2 tháng so với ngày khai giảng.

Ngày 2/8, Trường Archimedes tổ chức bế giảng năm học 2020-2021. Ngay ngày hôm sau, học sinh tựu trường online và theo bản tin gửi tới phụ huynh, các con đã học chương trình năm học mới trong tuần đầu tiên của tháng 8 này.

Không riêng trường này, nhiều trường ngoài công lập ở Hà Nội như Đoàn Thị Điểm, Alfred Nobel, Lương Thế Vinh, Ngôi sao Hà Nội, Lý Thái Tổ,… cũng đã cho học sinh bắt đầu năm học mới bằng hình thức online.

Hà Nội: Trường chưa kết thúc học kỳ II, trường tất bật vào năm học mới - 1

Buổi khai giảng đặc biệt trong lớp ở mùa Covid-19 năm ngoái tại Hà Nội. 

Chia sẻ với PV Dân trí, bà Văn Liên Na, Phó Hiệu trưởng Trường Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều) cho biết, nhà trường đã bước vào năm học mới bằng hình thức trực tuyến từ ngày 12/7.

Theo đó, toàn bộ học sinh sẽ học từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi ngày học một buổi với 4 tiết, mỗi tiết 45 phút.

"Thông thường những năm chưa có dịch, nhà trường đều bắt đầu thời gian năm học mới vào khoảng giữa tháng 7", bà Văn Liên Na cho hay.

Ông Trịnh Hùng Sơn, Hiệu trưởng Trường Lý Thái Tổ (quận Cầu Giấy) cũng chia sẻ, toàn bộ học sinh của nhà trường đã vào năm học mới từ ngày 12/7. Học sinh học toàn bộ các ngày trong tuần bằng hình thức trực tuyến.

Trong khi đó, Trường Lô mô nô xốp cho học sinh đến trường sớm hoặc muộn tùy từng cấp.

Ông Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, học sinh khối 9 và 12 tựu trường bằng hình thức trực tuyến từ ngày 2/8. Học sinh khối 6,7,8,10,11 tựu trường từ ngày 16/8 và khối tiểu học đến ngày 5/9 mới bắt đầu năm học mới.

Tính toán giảm học phí để chia sẻ khó khăn 

Ngày 4/8, Bộ GD-ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, Bộ GD-ĐT quy định một số mốc thời gian cụ thể như: Thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9, riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8; Thời gian tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2021.

Theo công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Hà Nội: Trường chưa kết thúc học kỳ II, trường tất bật vào năm học mới - 2

Học sinh trong lễ khai giảng. 

Các địa phương đang trong vùng dịch và có giãn cách xã hội, có thể chủ động lịch khai giảng, thậm chí có thể lùi sang đến tháng 10.

Tại Hà Nội, việc kéo dài thêm thời gian giãn cách đến ngày 23/8 khiến mỗi trường đang thực hiện mỗi phách: Có trường cho học sớm như trên đây, có trường học muộn hơn nhưng cũng có trường chờ đến ngày khai giảng mới bước vào năm học mới.

Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (quận Nam Từ Liêm) cho hay, ngày 5/8 trường này mới hoàn thành việc kiểm tra học kỳ II. Hiện nhà trường đang hoàn thiện hồ sơ sổ sách của năm học cũ.

Theo đó, dự kiến nhà trường sẽ cho học sinh toàn trường bắt đầu năm học mới từ ngày 5/9 theo quy định của Bộ GD-ĐT.

"Chúng tôi không học sớm vì học sinh vừa kết thúc học kỳ II. Tôi muốn cho học trò được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Nếu tình hình dịch Covid-19 vẫn phức tạp và tháng 9 học sinh vẫn chưa thể đi học trực tiếp ở trường, chúng tôi bắt buộc phải cho toàn trường học trực tuyến sau khi khai giảng", ông Khang nói.

Về mức học phí khi học trực tuyến, ông Nguyễn Xuân Khang cho rằng, trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, nhiều gia đình, doanh nghiệp đang rất khó khăn.

Thấu hiểu và chia sẻ với khó khăn của cha mẹ học sinh, nhà trường dự kiến sẽ chỉ thu 50% học phí nếu sau khai giảng học sinh phải học trực tuyến. Tuy nhiên, để quyết định điều này, theo ông Khang, nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh để trưng cầu ý kiến.

Tại Trường Lý Thái Tổ, ông Trịnh Hùng Sơn cũng cho biết, thời gian học trực tuyến trước khai giảng như thế này, nhà trường chỉ thu 70% học phí để chia sẻ với các gia đình.

Hiện Trường Lương Thế Vinh cũng đang tính toán để giảm một số phí cho học sinh. Trường hợp học sinh đã đóng 100% từ trước, có thể sẽ được khấu trừ vào tháng sau.