Hà Nội: Đề Ngoại ngữ vừa sức, TPHCM: Đề Toán khó hơn năm ngoái

(Dân trí) - Sáng nay, thí sinh thi vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội làm bài kiểm tra năng lực ngoại ngữ. Nhiều thí sinh cho biết đề khi khá vừa sức, phân loại tốt. Thí sinh TPHCM đã thi xong môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10, các em nhận định đề môn Toán là “khó nhằn” nhất.

Tại Hà Nội: Tiếng Anh là môn điều kiện với những thí sinh đăng ký dự thi vào các trường chuyên trên địa bàn TP Hà Nội. Sáng nay, bước ra khỏi phòng thi môn Ngoại ngữ tại Hội đồng thi THPT Hà Nội - Amsterdam, nhiều thí sinh cho biết đề thi năm nay khá vừa sức. Học sinh Lê Minh An, trường THCS Trưng Vương cho biết: “Đề tiếng Anh trắc nghiệm trải dài ở nhiều phần kiến thức khác nhau. Em vừa làm kịp giờ. Đề thi có độ khó vừa phải, một số câu phân loại học sinh. Em dự kiến làm đúng khoảng từ 80-90%”.

Học sinh Đinh Thị Bích Hằng, trường THCS Marie Curie cho biết em thấy đề thi khá vừa sức. Các câu hỏi tập trung vào phần đọc hiểu. Với điểm tổng kết cuối năm lớp 9 ở môn tiếng Anh là 8,0, Hằng dự kiến bài thi này em được từ 7-8 điểm.

Em Lê Phượng Anh, học sinh trường THCS Giảng Võ cho biết đề Ngoại ngữ có sự phân loại cao. “Có những câu dễ dành cho học sinh khá và trung bình, có những câu cực khó, với em đã đọc kỹ để giải quyết câu cực khó này. Trước khi thi em đã đi ôn nhưng khi thi thì phần lớn em vận dụng những kiến thức ngữ pháp đã học vào bài thi” - Phượng Anh cho biết.

Những thí sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên tại hội đồng thi trường Hà Nội - Amsterdam.
Những thí sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên tại hội đồng thi trường Hà Nội - Amsterdam.
 
Bàn bạc rôm rả về kết quả bài làm
 
Bàn bạc rôm rả về kết quả bài làm
Bàn bạc rôm rả về kết quả bài làm
 
Thời tiết mát mẻ, cộng với đề thi vừa sức nên thí sinh nào cũng tươi cười
Thời tiết mát mẻ, cộng với đề thi vừa sức nên thí sinh nào cũng tươi cười
 
Trao nhau những cái ôm thân thiết khi cùng nhau kết thúc kì thi thành công
Trao nhau những cái ôm thân thiết khi kết thúc buổi thi.
 
Trường chuyên Hà Nội – Amsterdam là mơ ước, nguyện vọng của nhiều học sinh tại Hà Nội
 
Trường chuyên Hà Nội – Amsterdam là mơ ước, nguyện vọng của nhiều học sinh tại Hà Nội
Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam là mơ ước, nguyện vọng của nhiều học sinh tại Hà Nội
 
Những nụ cười rạng rỡ khi hoàn thành kì thi
 
Những nụ cười rạng rỡ khi hoàn thành kì thi
Những nụ cười rạng rỡ khi hoàn thành buổi thi. (Ảnh: Hồng Minh)
 
Học sinh tại TPHCM vừa kết thúc buổi thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10. So với 2 môn thi ngày hôm qua (Ngữ Văn và Tiếng Anh), thí sinh nhận định đề môn Toán là “khó nhằn” nhất. Chính vì vậy nhiều thí sinh ra về với tâm trạng khá băn khoăn về kết quả bài thi của mình.
 
Đề thi Toán kỳ thi lớp 10 năm nay tại TPHCM.
Đề thi Toán kỳ thi lớp 10 năm nay tại TPHCM.

Tại hội đồng thi trường THCS Colette (quận 3), các thí sinh thi xong đều bàn tán nhiều về đề Toán vừa thi xong. Nhiều em than với phụ huynh đề thi gây khó cho mình nên khả năng khó đạt điểm cao.

Thí sinh Cẩm Ngọc, học sinh trường THCS Phan Sào Nam cho biết với học lực trung bình khá môn toán, em làm được khoảng 7 điểm. Ngọc cho biết em không giải được câu số 3b và 4d vì khá khó.

Các thí sinh thi vào hệ lớp 10 thường đã hoàn thành kỳ thi của mình
Các thí sinh thi vào hệ lớp 10 thường đã hoàn thành kỳ thi của mình

Tương tự, thí sinh Kim Ngân, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn cho rằng nếu so với đề năm ngoái thì đề này khó hơn. Ngân khiêm tốn cho biết khả năng chỉ đạt được 5 điểm vì không làm được câu 5 hình học.

Thí sinh cho rằng đề toán khó nên không đạt được điểm cao
Thí sinh cho rằng đề toán khó nên không đạt được điểm cao

Trong khi đó, với học lực khá môn Toán thí sinh Minh Long, học sinh trường THCS Bàn Cờ nhận định đề tương đương năm ngoái và khả năng em sẽ đạt được 7,5 điểm. Riêng câu 5 hình học phần c, d dành cho học sinh khá giỏi. Long cho biết thêm, câu 5c nhiều bạn học lực trung bình không biết vẽ tia đối để tính góc, tương tự câu 5d phải vẽ hình chiếu là vuông góc, nhiều bạn cũng không biết vì kiến thức câu này liên quan hình học lớp 7. Thí sinh này cũng nhận định các bạn học lực trung bình nếu nắm kỹ kiến thức có thể dễ dàng đạt 5-6 điểm.

Các gương mặt suy tư về kết quả bài thi của mình. (Ảnh: Lê Phương)
Các gương mặt suy tư về kết quả bài thi của mình. (Ảnh: Lê Phương)
 
Đánh giá đề Toán thi lớp 10 năm nay, thầy Bùi Gia Hiếu, hiệu trưởng Trường THPT Nhân Việt (quận Tân Phú) cho rằng đề năm nay có cấu trúc giống mọi năm tuy nhiên có phần phân hóa khá tốt. Với nội dung trong đề vừa ra sáng nay thì học sinh trung bình có thể làm được 60% và dễ dàng kiếm được điểm 6. Trong khi đó, các học sinh học lực khá, giỏi thì câu 3b, câu 4b và câu 5c,d phân hóa khá tốt. Điểm đặc biệt hay của đề là mức độ phân hóa tăng từ từ lên nên thí sinh thuận lợi hơn.
 
Cũng trong sáng nay, 1.702 thí sinh chính thức dự thi vào lớp 10 hệ chuyên của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An). Với 385 chỉ tiêu vào 11 lớp chuyên, tỷ lệ “chọi” cao khiến không ít thí sinh hồi hộp, lo lắng trước giờ làm bài.
 
 
Nhóm PV