Giáo viên Anh ngữ mắc Covid-19, hàng ngàn học sinh TPHCM nghỉ học

Lê Đăng Đạt

(Dân trí) - Hai trường tiểu học ở quận 6, TPHCM và một lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM phải nghỉ học do liên quan đến trường hợp giáo viên tại Trung tâm Anh ngữ mắc Covid-19.

Ngày 1/12, hàng ngàn học sinh tại TPHCM tạm thời nghỉ học do có liên quan đến trường hợp giáo viên tại Trung tâm Anh ngữ Key English mắc Covid-19 (bệnh nhân số 1.347). 

Cụ thể, tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, một học sinh của lớp 10A3 tham gia lớp học tiếng Anh do bệnh nhân 1.347 dạy. 

Giáo viên Anh ngữ mắc Covid-19, hàng ngàn học sinh TPHCM nghỉ học - 1

Nhiều học sinh tại TPHCM phải nghỉ học sau khi một giáo viên tại Trung tâm Anh ngữ Key English mắc Covid-19. (Ảnh: Phú Thọ)

Tối 30/11, em học sinh này có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 (lần 1).

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, toàn bộ học sinh của lớp 10A3 và 4 giáo viên dạy tại lớp này đều phải nghỉ trong ngày 1/12 để thực hiện cách ly tại nhà. 

Số học sinh này tạm thời học trực tuyến tại nhà, trước khi có thông báo mới theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Tại quận 6, đại diện Phòng GD&ĐT xác nhận, toàn bộ học sinh và giáo viên hai trường tiểu học trên địa bàn là Trường tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ tạm thời nghỉ trong ngày 1/12. 

Thông tin ban đầu, bệnh nhân 1.347 là học trò của một giáo viên Trường tiểu học Võ Văn Tần, mới đây bệnh nhân 1.347 có đến thăm thầy. Giáo viên này lại sống chung với 3 giáo viên khác, có người đang công tác tại Trường tiểu học Nguyễn Huệ.

Đại diện Phòng GD&ĐT cho biết, trước mắt, các em nghỉ trong ngày hôm nay. Việc nghỉ thêm hay không, quận đang chờ ý kiến chỉ đạo. 

Như thông tin đã đưa, ngày 30/11, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, bệnh nhân Covid-19 thứ 1.347 là một bệnh nhân nam, 32 tuổi, cư trú tại quận 6, TPHCM. Người này là giáo viên tại Trung tâm Anh ngữ Key English. 

Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của bệnh nhân 1.347 cho thấy, trong thời gian từ 18-25/11, BN 1347 đã đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ Key English (phường 12, quận Tân Bình và phường 12, quận 10); tới quán café và quán karaoke ở quận 10.