Du học Nhật Bản - vừa học vừa làm với thu nhập cao

Nhật Bản là một đất nước có nền giáo dục chất lượng cao, nổi tiếng trên toàn thế giới, đặc biệt trong các ngành khoa học kỹ thuật, kinh tế và các ngành khoa học cơ bản.

Chúng ta hãy đến với Nhật Bản, đến với các thành phố Tokyo, Osaka, Shizuoka, Nagoya, Fukuoka … để cùng tìm hiểu nền giáo dục NhậtBản.

Vậy tại sao nên du học Nhật Bản?

- Thủ tục đơn giản, tỷ lệ visa cao

- Cơ hội học tập tại các thành phố lớn: Tokyo, Osaka, Shizuoka, Nagoya, Fukuoka

- Cơ hội làm việc cho các tập đoàn lớn

- Bằng cấp uy tín trên toàn thế giới

- Nhiều việc làm thêm với thu nhập cao tùy trình độ tiếng Nhật 1.000 USD – 1.500 USD

- Chi phí cho toàn khóa học rất hợp lý từ 10.000 USD – 15.000 USD

Giới thiệu về các TP Nhật Bản: Thành phố Tokyo

Du học Nhật Bản - vừa học vừa làm với thu nhập cao - 1

Là thủ đô của đất nước Nhật Bản, Tokyo không những là thành phố hiện đại mà còn là một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của Nhật Bản với hơn 12 triệu dân sinh sống Tokyo là một trong những thành phố đông dân cư nhất thế giới. Nhịp sống ở Tokyo là không bao giờ ngừng lại, bạn có thể nhìn thấy tàu ra vào suốt đêm ngày ở ga Shinjuky, hay từng dòng, từng dòng người đi lại trên các đại lộ, các con đường của Tokyo. Nơi đây là một trong những địa điểm tập trung của những công ty hàng đầu thế giới, những thành tựu khoa học kĩ thuật mới nhất, như ĐH Tokyo (xếp thứ 16 thế giới).

Hội thảo du học Nhật Bản Du học vừa học vừa làm với thu nhập cao

 

Thời gian: Từ 19/10 - 24/10/2009

 

- Ngày 20/10: Phỏng vấn trường tại khu vực Hiroshima

 

- Ngày 23/10: Phỏng vấn trường tại khu vực Nagoya

 

Địa điểm:VP Atlantic – 33 Lạc Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Thành phố Osaka là thành phố trung tâm hành chính của phủ Osaka, lớn thứ ba ở Nhật Bản với dân số 2,7 triệu người. Osaka vừa là trung tâm thương mại, trung tâm công nghiệp của Nhật Bản, hải cảng chính vừa là trái tim của vùng đô thị Kansai.

Thành phố Osaka có một số lượng lớn các trường đại học, nhưng do sự phát triển của các trường cao đẳng nên nhiều trường đại học đã chọn giải pháp chuyển ra ngoại thành, như ĐH Osaka (xếp thứ 57 trong top 100 trường hàng đầu thế giới). Osaka vẫn là trung tâm của giáo dục cấp cao ở Nhật bản, có thể so sánh với Kyoto hay Tokyo. Du học ở tỉnh osaka có các trường đại học quốc lập, công lập với chi phí thấp và nhiều việc làm hấp dẫn sinh viên.

Thành phố Shizuoka là thành phố thủ phủ của Shizuoka, ở vùng Chubu của Nhật Bản. Thành phố Shizuoka lớn thứ hai và là một trong 13 thành phố trực thuộc trung ương của Nhật Bản và cũng là thành phố rất phát triển về công nghiệp, thương mại và dịch vụ du lịch. Du học ở thành phố Shizuaka với chi phí thấp, nhiều việc làm thêm và đặc biệt tỷ lệ học sinh đỗ visa là 100%.

Thành phố Fukuoka

Là trung tâm kinh tế, khoa học của miền Tây Nam Nhật Bản, Fukuoka tập trung nhiều ngành kinh tế mũi nhọn và chủ chốt như ngành công nghiệp ô tô với các hãng Toyota, Kyushu, Nissan,Daihatsu Kyushu;công nghệ sinh học, môi trường, công nghệ Nano; thuỷ năng; chế tạo Robot; công nghệ số và công nghệ thông tin. Fukuoka còn là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và cũng là một trong những hải cảng, cảng hàng không lớn nhất của Nhật Bản

Bạn có thể lựa chọn các ngành học dưới đây:

- Nhóm ngành Luật, Kinh tế, Thương mại, Quản trị Kinh doanh,

- Nhóm ngành Văn, Sư phạm, Ngoại ngữ,

- Nhóm ngành Khoa học Tự nhiên, Công nghệ,

- Nhóm ngành Y, Dược, Nông nghiệp, Thủy sản,

- Nhóm các trường thuộc khối kỹ thuật – xây dựng - công nghệ

Kỳ tuyển sinh tháng 4/2010:

Thời gian đào tạo: 02 năm

Sau khi học xong khoá tiếng Nhật, nhà trường sẽ hỗ trợ sinh viên đăng ký vào học các chương trình Cao Đẳng, Đại học tại các trường thuộc thành phố Tokyo.

Đối tượng tuyển sinh kỳ nhập học tháng 4/2010

- Học sinh tốt nghiệp THPT

- Tài chính khá

Hồ sơ cần nộp

- Bằng THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (bản gốc)

- Học bạ, bảng điểm (bản gốc)

- Khai sinh (bản sao – 02 bản)

- Sơ yếu lý lịch (có dấu xác nhận của chính quyền địa phương)

- Hộ chiếu (nếu có)

- Hộ khẩu (bản công chứng mỗi loại 02 bản)

- CMND của học sinh và bố mẹ (bản công chứng – mỗi loại 02 bản)

- Chứng chỉ tiếng Nhật (nếu có)

- 12 ảnh 4x6, 8 ảnh 3x4

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ tại:

Công Ty Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic

33 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội

ĐT: (04) 36365487 – Hotline: 0933363335 - Fax: (04) 36367735

Email: duhoc@atlantic.edu.vn;