Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc:

ĐHBK - ĐHQG TPHCM giành giải đặc biệt

(Dân trí) - Kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 12, được tổ chức tại Trường ĐH Vinh (Nghệ An), đã kết thúc tốt đẹp sáng 26/4. Giải đặc biệt thuộc về trường ĐHBK - ĐHQG TPHCM.

Tham dự kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên lần này có 135 thí sinh là sinh viên xuất sắc của 19 trường ĐH trong cả nước, trong đó có thêm có 32 cán bộ. Đây là một hoạt động thường niên của Bộ GD&ĐT, Hội Vật lí Việt Nam dành cho những sinh viên đang học tập, nghiên cứu và yêu thích Vật lý trong cả nước.
ĐHBK - ĐHQG TPHCM giành giải đặc biệt - 1
 
Các đoàn tham dự sẽ có 7-8 thành viên bao gồm cả cán bộ và thí sinh. Kỳ thi năm nay được chia làm ba phần: trắc nghiệm, lí thuyết và thí nghiệm diễn ra từ ngày 24 - 26/4.

Sáng ngày 26/4, Ban tổ chức đã chọn ra  các giải: về phần thi trắc nghiệm có 5 giải nhất, 5 giải nhì, 4 giải ba; phần thi giải bài tập: 5 giải nhất, 9 giải nhì, 5 giải ba và phần thi thực nghiệm: 6 giải nhất, 8 giải nhì, 10 giải ba.
 
Về toàn đoàn có 5 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba và giải đặc biệt thuộc về Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Cũng trong dịp này, Hội Vật Lý Việt Nam đã trao bằng khen cho đơn vị tổ chức là Trường ĐH Vinh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm kỳ thi diễn ra tốt đẹp, đồng thời trao cờ cho ĐHSP Hà Nội đơn vị đăng cai Olympic Vật lý sinh viên lần thứ 12.

Nguyễn Duy