Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga:

Đến năm 2015, nâng cấp và thành lập mới 10 -12 ĐH tại ĐBSCL

(Dân trí) - Dự kiến đến năm 2015 sẽ nâng cấp và thành lập mới từ 10-12 trường ĐH và 11 trường CĐ tại đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời xây dựng các ký túc xá cho khoảng 80% SV chính quy (trong đó 100% SV diện chính sách và SV người dân tộc được ở KTX).

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết như trên tại Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 30/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2011-2015 diễn ra sáng nay 9/9 tại TP Cần Thơ. 

Đến năm 2015, nâng cấp và thành lập mới 10 -12 ĐH tại ĐBSCL  - 1
Quang cảnh Hội nghị giáo dục, đào tạo và dạy nghề tại TP Cần Thơ sáng ngày 9/9.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết theo Quyết định 1033, một số chỉ tiêu cơ bản mà ngành giáo dục vùng ĐBSCL cần thực hiện được đến năm 2015 là huy động được 70-75% số trẻ 3-5 tuổi đến lớp mẫu giáo, trong đó trẻ 5 tuổi ra lớp trên 98%; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đạt từ 60% ở bậc THPT, 85% ở bậc THCS, 60% ở bậc TH; tất cả các huyện có từ 100.000 người dân tộc thiểu số trở lên đều có trường phổ thông dân tộc nội trú; tất cả các huyện đều có TTGDTX, 100% xã phường có TTHTCĐ; huy động 10-15% số học sinh tốt nghiệp THCS vào học TCCN; lao động qua đào tạo nghề đạt 40%, bình quân đào tạo 445.000 lượt người/năm; đạt 190 sinh viên/1 vạn dân, dành 30% tổng số chỉ tiêu tuyển mới của các trường ĐH, CĐ trong vùng để đào tạo theo tín chỉ, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của các địa phương…

Theo Thứ trưởng Ga, để thực hiện các chỉ tiêu trên, trước hết cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho mọi người hiểu được tầm quan trọng của giáo dục, đào tạo, dạy nghề. Đồng thời sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng thêm mạng lưới trường học ở các cấp; hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị để các cơ sở dạy nghề tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.

Về nguồn nhân lực, Thứ trưởng Ga nhấn mạnh, mỗi địa phương và từng cơ sở giáo dục cần có kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên. Đến năm 2015 cơ bản có đủ số lượng giáo viên, giảng viên theo quy định ở tất cả các cấp học, ngành học; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên ở các cơ sở ĐH, CĐ và giáo dục chuyên nghiệp. Thực hiện mạnh phương thức đào tạo cán bộ giảng dạy ĐH tại chỗ và khuyến khích mời giảng viên có trình độ cao người nước ngoài tham gia giảng dạy.

Thứ trưởng Ga cũng cho rằng, cần đổi mới và phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề theo hướng bám sát các ngành nghề thế mạnh của vùng ĐBSCL, đặc biệt là ngành nghề trong Nông - ngư nghiệp, đồng thời thường xuyên cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới.

Huỳnh Hải