Đề thi giả mạo về phim “Cô dâu 8 tuổi” lan truyền khắp mạng xã hội

(Dân trí) - Đề thi học kỳ môn Ngữ văn của một trường THPT có câu hỏi việc phân tích bộ phím “Cô dâu 8 tuổi” đã được lan truyền khắp mạng xã hội. Trong khi tính xác thực của đề thi này chưa được làm rõ thì đã có hàng trăm lượt chia sẻ cùng với những lời bình luận phê bình gay gắt đề thi này.

Chiều ngày 11/5, ông Hồ Tấn Đằng - Hiệu trưởng trường THPT Đắk Mil (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cho biết: Đề thi học kỳ II của nhà trường đã bị giả mạo và hoàn toàn không có chuyện trường bắt học sinh phân tích bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” trong môn Ngữ văn.

Đề thi học kỳ giả mạo có câu hỏi về phân tích phim “Cô dâu 8 tuổi” gây “bão” mạng xã hội.
Đề thi học kỳ giả mạo có câu hỏi về phân tích phim “Cô dâu 8 tuổi” gây “bão” mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội facebook lan truyền đề thi được cho là của trường THPT Đắk Mil trong đó có 2 phần: Phần đọc - hiểu văn bản (3 điểm) và Phần làm văn (7 điểm) với một câu hỏi là Phân tích bộ phim “Cô dâu 8 tuổi”.

Với đề thi này, hằng trăm lượt chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội đã phê bình lối ra đề thi được cho là vô lý của nhà trường và phản đối gay gắt cách ra đề thi này, đồng thời yêu cầu Sở GD-ĐT Đắk Nông cần có hình thức xử lý đối với giáo viên, nhà trường có kiểu ra đề thi lạ lùng như vậy.

Tuy nhiên, qua xác minh, ban giám hiệu trường THPT Đắk Mil đã phủ nhận đề thi này và cho rằng đề thi bịa đặt này đã làm ảnh hưởng đến nhà trường và gián tiếp đến ngành giáo dục.

“Nhà trường cũng đang điều tra xem ai là người đã tự ý làm ra đề thi này và phát tán lên mạng xã hội để dư luận có những nhận định không tốt về nhà trường”, ông Đằng cho hay.

Thúy Diễm