Dạy trẻ mầm non: Chúng ta có đang sai?

Thời gian gần đây, nhiều vụ bạo hành tại các cơ sở trông giữ mầm non đã bị tố cáo. Nhiều người cảm thấy hài lòng với bản án được tuyên. Nhưng đâu đó, không khó để bắt gặp những hình ảnh đánh, tát, ép trẻ ăn trong nước mắt, mắng nhiếc, chì chiết... diễn ra trong chính các gia đình.

“Chúng ta muốn có những đứa con, những học sinh ngoan ngoãn, thông minh, giỏi giang, biết tự lập, trung thực, có kỷ luật... cùng vô vàn những đức tính và giá trị tốt đẹp khác. Muốn được vậy chắc chắn phải đầu tư giáo dục một cách cẩn trọng và có phương pháp. Không thể làm cô giáo, làm bố mẹ một cách đầy bản năng”, bà Trish Summerfield - chuyên gia đào tạo chương trình Những giá trị sống đã mở đầu buổi đào tạo của mình dành cho các giáo viên của trường mầm non Vinschool như thế.

 

Người lớn chúng ta luôn muốn con phải ngoan ngoãn, trung thực, dũng cảm, tôn trọng, nhiều yêu thương nhưng chúng ta lại gạt đi khi con chạy đến kéo áo lúc mẹ mới đi làm về vì mệt mỏi; dặn con trả lời điện thoại bố đi vắng rồi vì không muốn nghe; hay nghiêm giọng hỏi: “Con có ăn hết bữa trưa không đấy?’ để nhận câu trả lời là “Có” rồi trách “Tại sao con nói dối?”. Khi muốn các con làm gì chúng ta thường giáo huấn bằng lời nói. Nhưng thực tế, những lời nói chỉ có thể tác động 1%, nhưng những hành động của chúng ta hằng ngày lại tác động 100% đến các bé. Các bé sẽ quên ngay những dặn dò, khuyên nhủ của bạn, nhưng sẽ nhớ rất rõ bạn đã làm gì, đã phản ứng thế nào trước một sự việc.

 

Bà Trish Summerfield (
Bà Trish Summerfield (giữa) - chuyên gia đào tạo chương trình Những giá trị sống.

 

Theo bà Trish, cốt lõi của giáo dục là bằng chính những hành động của bố mẹ, của giáo viên, khơi dậy và nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp sẵn có trong mỗi trẻ. Và việc này, rất cần sự kiên trì, đặc biệt hơn là thay đổi nhận thức của cả xã hội về việc nuôi dạy trẻ đúng phương pháp.
 
Lễ ký kết hợp tác giữa Vinschool và Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về giá trị sống (LVRC).
Lễ ký kết hợp tác giữa Vinschool và Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về giá trị sống (LVRC).
 
“Với chương trình đào tạo Giá trị sống cho các giáo viên mầm non, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức về giá trị bản thân và giá trị của học sinh trong mỗi cô giáo, cũng như đào tạo thêm về phương pháp để khơi dậy ở mỗi bé sự tự tin, ham học, say mê, tình yêu thương, tập luyện khả năng tập trung, sáng tạo... Sự thay đổi nhận thức của giáo viên ngày hôm nay sẽ có thể góp phần tạo nên cả một thế hệ người Việt mới, với tư duy tích cực và tràn đầy các giá trị tốt đẹp”, bà Lê Mai Lan - Chủ tịch Vinschool - đơn vị vừa ký kết hợp tác chương trình đào tạo Giá trị sống cho các giáo viên tại trường chia sẻ.

 

Rồi mọi người sẽ nhận ra rằng, những vấn đề mà chúng ta gặp phải ngày hôm nay như chiến tranh, suy thoái kinh tế, thảm hoạ môi trường... đều có mầm mống từ những giá trị tiêu cực. Nếu chúng ta có thể đánh thức những giá trị tốt đẹp như tình yêu, sự vị tha, trung thực... không những vấn đề đó được giải quyết từ tận gốc rễ mà con người cũng sẽ hạnh phúc hơn. Những thói quen và giá trị tốt đẹp đó cần được khơi dậy và nuôi dưỡng cho trẻ ngay từ sớm, và rõ ràng, giáo dục mầm non không chỉ đơn giản dừng lại ở việc làm sao để bé ăn được, khoẻ mạnh, tăng cân.

 

Trish Summerfield, Chuyên gia đào tạo chương trình Những giá trị sống, đại diện hiệp hội Giá Trị sống quốc tế tại Việt Nam, nhân vật đã trở nên quen thuộc với khán giả VTV trong chương trình Quà tặng cuộc sống, đã có 15 năm sống và làm việc, gắn bó với sự nghiệp giáo dục Giá trị sống ở Việt Nam. Những chương trình giáo dục của Trish Summerfield đã giúp khơi dậy giá trị và niềm hứng khởi sống cho hàng trăm ngàn người Việt Nam.

 

Được sự ủng hộ của Bộ Giáo dục và đào tạo, chương trình giáo dục về giá trị sống đang được nhân rộng tại các trường học, mà gần đây nhất là hợp tác đào tạo, chuyển giao chương trình đào tạo về Giá trị sống của bà cho Trường mầm non Vinschool. Hàng ngàn giáo viên đã được tham gia đào tạo và tập huấn về Giá trị sống đang từng ngày thay đổi thái độ, suy nghĩ, cảm xúc và hành động của rất nhiều người Việt, trong đó có những mầm non tương lai của đất nước.