Đắk Nông: Giáo viên lo lắng không kịp hoàn thiện 2 chứng chỉ trong 5 tháng

(Dân trí) - Trong vòng 5 tháng nữa, nếu giáo viên không có chứng chỉ tin học và ngoại ngữ, ngành Giáo dục Đắk Nông sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng. Giáo viên lo không thể vừa học chứng chỉ và dạy trên lớp được.

Ngày 13/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông có văn bản số 909 về việc đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp hiện hành. 

Qua rà soát, kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục tuyển dụng thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông yêu cầu các cơ sở giáo dục thông báo cho cán bộ, giáo viên để đi học để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp trước ngày 31/12/2020.

Đắk Nông: Giáo viên lo lắng không kịp hoàn thiện 2 chứng chỉ trong 5 tháng - 1
Nhiều giáo viên vùng sâu sẽ gặp khó khăn trong việc đi học, bổ sung chứng chỉ (ảnh minh họa)

Việc học này phải đảm bảo được thời gian đi học để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn nhưng vẫn phải đảm bảo việc dạy và học trong nhà trường.

Đối với cán bộ quản lý, giáo viên (thiếu Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2, Chứng chỉ tin học) và đối với nhân viên (thiếu Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1, Chứng chỉ tin học) thì khẩn trương đi học để có Chứng chỉ theo quy định.

Ngoài ra, có thể học và thi để có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thay thế cho Chứng chỉ ngoại ngữ.

Ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông ra điều kiện, sau thời hạn ngày 31/12/2020, cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa hoàn thiện đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành thì đều phải thu hồi quyết định tuyển dụng.

Một giáo viên bậc THCS tại Đắk Nông cho biết, ngay khi nhận được thông báo này, các giáo viên trong huyện rất bất ngờ và lo lắng. Có thầy cô giáo ở cách trung tâm tỉnh cả trăm km, trong khi đó chỉ còn 5 tháng để hoàn thiện thì không thể vừa đảm bảo việc học chứng chỉ và dạy trên lớp được.

“Chứng chỉ tin học thì không sao, nhưng ở Đắk Nông chỉ được liên kết với một số trường đại học lớn để cấp chứng chỉ ngoại ngữ. Việc yêu cầu phải có đủ chứng chỉ trước ngày 31/12/2020 chẳng khác nào làm khó giáo viên của tỉnh”, nữ giáo viên cho hay.

Cũng theo cô giáo này, nếu không có chứng chỉ ngoại ngữ, giáo viên buộc phải đi học tiếng dân tộc để thay thế. Thế nhưng chỉ có 5 tháng thì làm sao mà đủ kiến thức để đi thi lấy chứng chỉ, chưa kể chỉ còn hơn 1 tháng nữa là vào năm học mới.

Ông Trần Sĩ Thành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết, theo thống kê, có gần 400 giáo viên, nhân viên trường học nằm trong diện này.

"Đây là yêu cầu của Bộ Nội vụ chứ không phải của Sở. Chứng chỉ tin học thì Sở có thể cấp được, còn chứng chỉ ngoại ngữ thì phải các trường đại học.

Trong vòng 5 tháng, giáo viên, nhân viên học và lấy được 2 chứng chỉ là hoàn toàn khả thi", ông Thành khẳng định.

Dương Phong