Thanh Hóa:

Đại hội thi đua khuyến học Thanh Hóa lần thứ nhất

(Dân trí) - Sáng ngày 7/8, Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội thi đua khuyến học toàn tỉnh lần thứ nhất. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Mạnh Cầm, Ủy viên Bộ chính trị, chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam.

Cùng tham gia Đại hội có các ông: Nguyễn Văn Lợi, uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, ông Mai Văn Ninh, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, các cán bộ, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học khuyến tài trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Trong gần 10 năm qua (2001- 2009), Hội khuyến học Thanh Hóa đã vận động trên 25.000 học sinh bỏ học trở lại lớp, ngăn chặn 38.000 học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục theo học; vận động ủng hộ trên 1,5 triệu bản sách giáo khoa cho học sinh nghèo; giúp cho trên 300.000 lượt học sinh nghèo với số tiền 50 tỷ đồng; khen thưởng trên 1,2 triệu lượt học sinh khá giỏi với số tiền trên 80 tỷ; khen thưởng 5.000 giáo viên với số tiền 9 tỷ, vận động 35.000 giáo viên dạy cho gần 500.000 học sinh không thu tiền; vận động trên 20 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất trường học.

 

HKH đang là lực lượng chủ yếu quản lý và giáo dục học sinh ở khu dân cư. Kết quả nội bật nhất là năm 2008 có 22.092 học sinh thi đỗ vào các trường Đại học so với 6.300 em của năm 2000; có 9 học sinh đỗ thủ khoa Đại học với số điểm 30/30đ (trong số 43 em cả nước); 2 học sinh đạt HCV môn Toán quốc tế…
 
Đại hội thi đua khuyến học Thanh Hóa lần thứ nhất - 1

Các học sinh có thành tích xuất sắc nhận học bổng

 

Hiện, UBND tỉnh đã phê duyệt “Đề án xây dựng quỹ KH đến năm 2015 phục vụ xây dựng XHKT”. Tất cả các huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp và hầu hết các dòng họ đều có quỹ KH.

 

Gần 10 năm quỹ KH cả tỉnh đạt 190 tỷ đồng cùng với hơn 20 loại quỹ KH đang hoạt động…

 

Tại Đại hội lần này, Hội khuyến học Thanh Hóa đã trao đại diện cho 26 học sinh xuất sắc trong tổng số 1.500 suất học bổng. 

 

Cũng trong Đại hội này, đã có nhiều tập thể cá nhân tham gia ủng hộ quỹ Khuyến học tỉnh Thanh Hóa với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng như: gia đình TS Lê Xuân Thảo và TS Lê Bích Thắng ủng hộ 100 triệu đồng (trước đó đã ủng hộ 2,6 tỷ đồng);  ông Nguyễn Liên Phương ủng hộ 100 triệu đồng (trước đó đã ủng hộ 750 triệu đồng); ông Nguyễn Thiện Tuấn ủng hộ 200 triệu đồng; Quỹ khuyến học Doãn Tới đã đóng góp số tiền lên đến 1 triệu USD; cùng nhiều cá nhân tập thể khác cũng đã tham gia ủng hộ Hội khuyến học tỉnh.

 

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cầm thay mặt Hội khuyến học Việt Nam đã biểu dương tinh thần thi đua, những đóng góp của phong trào KHKT, xây dựng xã hội học tập của Hội KH tỉnh Thanh Hóa; biểu dương tinh thần thi đua và sự đóng góp của hơn 240 đại biểu tham gia Đại hội; biểu dương tinh thần thi đua và sự đóng góp của các tập thể mà các đồng chí là những đại diện tiêu biểu xứng đáng.

 

Nguyễn Khánh - Duy Tuyên