Đại học nào lấy điểm SAT cao nhất nước Mỹ?

Lệ Thu

(Dân trí) - US News and World report vừa công bố điểm SAT trung bình của sinh viên nhập học kỳ mùa thu của 10 đại học tại Mỹ nhằm giúp học sinh cân nhắc trong quá trình chọn trường.

Mức điểm SAT tuyệt đối là 1600. Trong khi điểm SAT trung bình của học sinh trúng tuyển vào đại học Mỹ năm 2020 là 1051 thì một số đại học danh tiếng đều lấy từ 1500 trở lên. Đứng đầu danh sách top trường lấy điểm SAT cao nhất là Đại học Chicago với mức 1535.

US News and World report công bố điểm SAT trung bình của sinh viên nhập học kỳ mùa thu của 10 đại học tại Mỹ nhằm giúp học sinh cân nhắc trong quá trình chọn trường. Bởi lẽ, điểm SAT là một trong những yếu tố quan trọng được đánh giá trong hồ sơ dự tuyển vào đại học Mỹ.

Đại học nào lấy điểm SAT cao nhất nước Mỹ? - 1
Đại học Chicago, top 6 đại học quốc gia tốt nhất nước Mỹ đứng đầu danh sách trường lấy điểm SAT cao nhất tại Mỹ - 1535/1600, cao hơn gần 500 điểm so với mức trung bình cả nước.
Đại học nào lấy điểm SAT cao nhất nước Mỹ? - 2
Viện Công nghệ Massachusetts - xếp top 4 đại học quốc gia tốt nhất nước Mỹ, đứng thứ hai với 1532 điểm, chỉ kém Đại học Chicago 3 điểm.
Đại học nào lấy điểm SAT cao nhất nước Mỹ? - 3

Đại học Harvey Mudd - xếp hạng 25 đại học khai phóng tốt nhất nước Mỹ lấy điểm SAT 1520. Đây cũng là ngôi trường khai phóng duy nhất góp mặt trong top 10 ĐH Mỹ lấy điểm SAT đầu vào cao nhất.

Đại học nào lấy điểm SAT cao nhất nước Mỹ? - 4
Đứng thứ 4 về điểm SAT đầu vào là Đại học Harvard - ngôi trường giữ vị trí Á quân đại học tốt nhất nước Mỹ lấy trung bình 1510 điểm SAT.
Đại học nào lấy điểm SAT cao nhất nước Mỹ? - 5

Đại học Washington tại St Louis xếp thứ 5, trường lấy 1509 điểm SAT trung bình đầu vào. Ngôi trường hiện xếp thứ 16 đại học quốc gia tốt nhất nước Mỹ.

Như vậy, bảng xếp hạng các trường đại học lấy điểm SAT đầu vào cao nhất Mỹ có sự góp mặt của 4/8 đại học thuộc nhóm Ivy League gồm Harvard, Yale, Princeton và Pennsylvania, lần lượt đứng thứ 4, 6-8 trong top các trường có điểm SAT cao nhất.

Xếp thứ 6 là Đại học Yale với 1502 điểm. Đại học Princeton xếp thứ 7 lấy 1501 điểm. Xếp thứ 8 là Đại học Pennsylvania với 1494 điểm. Đại học Carnegie Mellon xếp thứ 9 với 1491 điểm. Đại học Stanford xếp top 10 với 1488 điểm SAT đầu vào.