Cụm thi 68 - Bạc Liêu: Không có điểm 10

(Dân trí) - Qua thống kê kết quả điểm thi từ cụm thi Bạc Liêu (cụm 68 do ĐH Cần Thơ chủ trì) cho thấy không có điểm 10 và mức điểm cao nhất là 9,75 điểm.

Theo danh sách kết quả điểm thi của 3.134 thí sinh từ Hội đồng thi THPT Quốc gia 2016 - cụm Bạc Liêu (cụm thi 68 do Trường ĐH Cần Thơ chủ trì vừa xét tốt nghiệp vừa xét ĐH, CĐ) cho thấy, trong 8 môn thi gồm: Toán, Ngoại Ngữ, Văn, Lý, Địa, Hóa, Sử và Sinh thì không có điểm tuyệt đối 10. Mức điểm cao nhất là 9,75 điểm.

Thí sinh có thể xem danh sách cụ thể tại đây.

Thí sinh cụm Bạc Liêu dự kỳ thi THPT quốc gia 2016.
Thí sinh cụm Bạc Liêu dự kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Trong đó, môn Toán điểm cao nhất là 9,25 thuộc về thí sinh Nguyễn Hải Đăng.

Với môn Ngoại Ngữ, điểm cao nhất là 9,75 thuộc về thí sinh Đỗ Tô Kỳ Duyên.

Môn Ngữ Văn có mức điểm cao nhất là 8,50 thuộc về các thí sinh Lục Thị Yến Bình, Trương Thị Trúc MyPhạm Thị Anh Thư.

Thí sinh Nguyễn Phương Thảo đạt điểm cao nhất của môn Vật Lý là 9,20 điểm. Có 2 thí sinh cùng đạt điểm 9 là Ngô Phương Thảo Duy Chí Bảo.

Trong khi đó, môn Địa lý có khá nhiều điểm 9 trở lên so với các môn còn lại. Mức điểm cao nhất là 9,75 thuộc về thí sinh Biện Hoàng Lương. Có 7 thí sinh đạt điểm 9; 11 thí sinh đạt 9,25 điểm; 3 thí sinh đạt 9,50.

Điểm cao nhất của môn Hóa là 9,20 điểm thuộc về thí sinh Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân. Thí sinh có điểm cao thứ hai là Trịnh Mỹ Trân đạt 8,60 điểm.

Với môn Lịch sử, điểm cao nhất là 9,25 điểm thuộc về thí sinh Trần Ngọc Thảo. Ngọc Thảo cũng là một trong 3 thí sinh đạt 9,50 điểm môn Địa lý. Ngoài ra, môn Lịch sử còn có 4 thí sinh đạt điểm 9; 2 thí sinh đạt 8,75; 10 thí sinh đạt 8,50 điểm.

Thí sinh Cao Thị Thủy Ngân giành điểm cao nhất ở môn Sinh học, đạt 9,60 điểm. Có 2 thí sinh cùng đạt 9 điểm là Mã Ngọc HạnhNguyễn Huỳnh Ngọc Trân.

Huỳnh Hải