Quảng Ninh

Cô Tô lên phương án đón học sinh ngoài tỉnh trở về chuẩn bị cho năm học mới

An Nhiên

(Dân trí) - Để học sinh đang tạm trú ngoài tỉnh trở về chuẩn bị cho năm học mới, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã lên phương án cụ thể để đảm bảo an toàn cho học sinh và đúng quy định phòng chống dịch.

Cô Tô lên phương án đón học sinh ngoài tỉnh trở về chuẩn bị cho năm học mới - 1

Khách sạn được huyện đảo bố trí là nơi cách ly tập trung.

Theo đó, chiều 26/8 UBND huyện Cô tô có công văn về việc đón, tiếp nhận học sinh từ tỉnh ngoài trở về huyện chuẩn bị cho năm học mới 2021- 2022.

Theo huyện này, tổng số học sinh của huyện Cô Tô ngoài địa bàn tỉnh là 19 học sinh hiện đang cư trú tại các tỉnh Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Cao Bằng.

Để đảm bảo nhu cầu học tập trong năm học mới và đảm bảo công tác phòng chống dịch, huyện Cô Tô đã thông tin cho các phụ huynh và học sinh  tại tỉnh ngoài trước khi vào tỉnh Quảng Ninh những quy định và giấy tờ cần thiết trước khi ra huyện.

Cụ thể, học sinh phải có giấy xác nhận của địa phương trong vòng 14 ngày không rời khỏi nơi cư trú trong thời gian nghỉ hè ở tỉnh ngoài; đến khám sàng lọc sức khỏe tại các Trạm y tế nơi đó để đánh giá, xác nhận tình trạng sức khỏe trước khi trở lại huyện; tự túc thuê xe riêng hoặc thuê xe chung nếu ở cùng địa phương với nhau để đi đến Chốt cầu Bạch Đằng thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh trước 7h30 ngày 28/8.

Đồng thời, bắt buộc học sinh phải có xét nghiệm sàng lọc Covid-19 bằng phương pháp PCR trong vòng 48 tiếng để trở về tỉnh theo quy định (đối với phụ huynh đi kèm yêu cầu có thêm giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vacxin phòng chống Covid-19); giấy cam kết sau khi ra địa bàn huyện tổ chức cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cá nhân tự trả phí.

Đối với những trường hợp đi, đến, trở về từ tỉnh, từ các vùng đang thực hiện cách ly, giãn cách theo Chỉ thị số 15, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện cách ly tập trung đủ thời gian quy định trước khi ra địa bàn huyện. Sau khi kết thúc cách ly tập trung di chuyển ra địa bàn huyện Cô Tô phải thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Kết thúc cách ly tại nhà tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR hoặc test nhanh cá nhân tự trả phí.

Theo một số phụ huynh sinh sống tại Cô Tô, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhiều người lo lắng vì các con sẽ không được đến trường đúng thời gian nhập học. "Nay huyện tổ chức đón học sinh trở về huyện để tạo điều kiện cho các cháu học tập chúng tôi rất mừng, chúng tôi đang liên hệ để chuẩn bị giấy tờ và thủ tục cần thiết để đưa các cháu ra Cô Tô theo như lịch trình", một phụ huynh chia sẻ.

Theo phương án, UBND huyện Cô Tô hỗ trợ phương tiện đón học sinh và phụ huynh vào 8h ngày 28/8 tại điểm Chốt cầu Bạch Đằng thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến Cảng Cái Rồng.

Còn lại lịch trình từ cảng Cái Rồng ra Cô Tô các phụ huynh, học sinh sẽ tự thuê phương tiện riêng và không đi chung phương tiện tàu khách tuyến cố định để đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch.