Cầu thủ Văn Hậu, Đình Trọng thành tân sinh viên trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Hồng Minh Thùy Dung

(Dân trí) - Theo thông tin từ Trường Đại học Kinh tế ngày 1/11, hai cầu thủ đã trở thành tân sinh viên khóa I của chương trình Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao.

Cầu thủ Văn Hậu, Đình Trọng thành tân sinh viên trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN - 1

Cầu thủ Văn Hậu, Đình Trọng thành tân sinh viên trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.

Đây là chương trình đào tạo cử nhân chính quy, được xây dựng dành riêng cho các vận động viên chuyên nghiệp, cung cấp nền tảng kiến thức, kỹ năng, bài học thực tiễn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và kinh doanh, mở rộng cơ hội việc làm sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Chương trình được ghi nhận mang tính trách nhiệm xã hội cao nhằm hiện thực chủ trương và định hướng phát triển nền kinh tế thể thao của Việt Nam.

Theo đó, năm nay có Đoàn Văn Hậu (22 tuổi) và Trần Đình Trọng (24 tuổi) là thành viên của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đăng ký tham gia học tại trường.

Cầu thủ Văn Hậu, Đình Trọng thành tân sinh viên trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN - 2

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu (22 tuổi).

Trước đó, Văn Hậu đã tìm hiểu kĩ càng chương trình học, lịch học của nhà trường để không để ảnh hưởng tới lịch tập luyện, thi đấu tại CLB và đội tuyển.

 "Ai rồi cũng phải học Kinh tế lượng thôi!" - đó là bình luận hài hước của các sinh viên Kinh tế khi biết thông tin chính thức về người bạn học nổi tiếng của mình.

Hậu chơi vị trí hậu vệ trái, còn Trọng là trung vệ. Hai cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong đội hình và để lại dấu ấn ở nhiều giải đấu, trong đó có danh hiệu Á quân Giải vô địch U23 châu Á năm 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc. Hậu và Trọng được xét tuyển dựa trên thành tích ở đội tuyển quốc gia khi tham dự các giải quốc tế chính thức.

Cầu thủ Văn Hậu, Đình Trọng thành tân sinh viên trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN - 3

Cầu thủ Trần Đình Trọng (24 tuổi).

Trước Văn Hậu và Đình Trọng, cầu thủ Quang Hải cùng 12 vận động viên cũng đã trúng tuyển khóa I (đợt 1) của chương trình Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao, gồm: Quách Thị Lan, Quách Công Lịch (điền kinh), Nguyễn Thu Hoài (bóng chuyền), Nguyễn Thị Hằng (Wushu), Hoàng Khánh Huyền và Trịnh Hoàng Khải (khiêu vũ thể thao).

6 vận động viên thuộc bộ môn karate, gồm: Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Thanh Duy, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Hải, Chu Đức Thịnh, Trần Văn Vũ.

Được biết, trước khi Trường Đại học Kinh tế mở chương trình này, các vận động viên thường tìm kiếm cơ hội học đại học ở các trường Sư phạm thể dục thể thao.