Cảnh báo mạo danh Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố lịch thi

Mỹ Hà

(Dân trí) - Tối 1/3, Bộ GD&ĐT phát đi thông tin cảnh báo một số trang mạng mạo danh đơn vị này công bố lịch thi chi tiết từng môn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đến thời điểm này, Bộ mới công bố ngày thi, chưa công bố lịch thi chi tiết từng môn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.

Mặc dù vậy, trên một số trang thông tin, đã xuất hiện lịch thi chi tiết từng môn, kèm ngày giờ.

"Có tình trạng cá nhân/tổ chức mạo danh Bộ GD&ĐT công bố thông tin không chính thống gây nhiễu loạn thông tin.

Bộ GD&ĐT hiện chỉ có hai trang thông tin chính thức tại địa chỉ: Cổng Thông tin: https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx.

Địa chỉ thứ hai là  Fanpage Bộ GD&ĐT (có tích xanh): https://www.facebook.com/thongtinbogiaoducvadaotao.

Cảnh báo mạo danh Bộ Giáo dục  Đào tạo công bố lịch thi - 1

Hình ảnh giả mạo Bộ GD&ĐT của một trang thông tin (Ảnh: PV).

Hiện Bộ GD&ĐT đã báo cáo các cơ quan chức năng xử lý về sự việc", thông báo của Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Đơn vị này cũng khẳng định, thông tin công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 xuất hiện trên một số kênh thông tin là không chính xác.

Cũng trong sáng nay (1/3), Bộ GD&ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2023. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra từ ngày 27-30/6.

Cụ thể, theo lịch thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố, ngày 27/6/2023: Làm thủ tục dự thi; Ngày 28, 29/6/2023: Tổ chức coi thi; Ngày 30/6/2023: Dự phòng. 

Cùng ngày, Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh họa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí trước đó, PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dự kiến giữ ổn định như năm 2022, có sự tăng cường hợp lý một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn để từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với mục tiêu yêu cầu phát triển năng lực phẩm chất người học của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các đề thi năm 2021, 2022 cũng đã xuất hiện các nội dung này nên học sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, không nên lo lắng.