TPHCM:

“Bảo mẫu” đánh đập trẻ dã man trong lúc cho ăn

(Dân trí) - Trong lúc cho ăn, hai “bảo mẫu” ở điểm giữ trẻ số 214/77 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM bắt trẻ nằm ngửa ra để đút, bé nào không nuốt thì liền đánh vào đầu, tát vào mặt để bé khóc há miệng ra.

Một đoạn clip kéo dài khoảng 5 phút ghi lại hoạt động tại nhóm trẻ này cho thấy hình ảnh gần chục trẻ bị bạo hành dã man trong giờ ăn cũng như lúc tắm. Hình ảnh ghi lại cho thấy nhóm trẻ này có khoảng 10 bé đang theo học, chỗ ăn nằm ngay cạnh sàn nước, chỗ tắm rửa. Giờ ăn như một cực hình với những đứa trẻ được nuôi giữ tại đây bởi thường xuyên bị đánh một cách dã man, cho ăn một cách thô bạo.

Điểm giữ trẻ số 214/77 Nguyễn Oanh, Phường 17, quận Gò Vấp bị tạm đình chỉ
Điểm giữ trẻ số 214/77 Nguyễn Oanh, Phường 17, quận Gò Vấp bị tạm đình chỉ

Đặc biệt, trong lúc cho trẻ ăn, hai bảo mẫu bắt nằm ngửa ra liên tục múc cháo đổ vào miệng các bé một cách thô bạo. Có những bé không kịp, bị ói ra liền bị cô giữ trẻ đánh vào đầu, vào đùi, tán vào mặt để bé khóc, há miệng ra. Ngay sau đó, hai bảo mẫu này cô múc liền phần cháo vừa ói ra đút cho bé ăn lại. Thậm chí, một bé trai khoảng 1 tuổi có dấu hiệu bị sặc nhưng vẫn bị đổ thức ăn vào miệng.

“Bảo mẫu” đánh đập trẻ dã man trong lúc cho ăn - 2

“Bảo mẫu” đánh đập trẻ dã man trong lúc cho ăn - 3

Bảo mẫu đánh đập trẻ trong lúc ăn. (Ảnh chụp từ clip)
Bảo mẫu đánh đập trẻ trong lúc ăn. (Ảnh chụp từ clip)

Không chỉ ăn bị đánh mà ngay cả lúc tắm, các bé không đứng yên liền bị hai cô quát tháo, chỉ tay vào mặt rồi đánh khiến các bẻ hoảng sợ khóc thét, càng khóc nhiều thì càng bị đánh nặng hơn. Một bé nam khoảng 2 tuổi khi bị cô đánh vào đầu đã lấy tay lên che đầu. Một cô liền kéo tay bé xuống, tiếp tục đánh vào đùi.

Ngay trong trưa nay, UBND và Công an phường 17 (Gò Vấp) đã đến điểm giữ trẻ này làm việc này. Các công an đã tiếp xúc với một số phụ huynh gửi con ở đây để nắm thông tin.

Trong buổi tiếp xúc, chị Lê Thị D. C. có con N.G. H được 16 tháng tuổi biết do có người nhà giới thiệu nên chị mới gửi con được hai ngày tại cơ sở này. Chi phí một tháng gửi trẻ là 1,5 triệu đồng. Theo chị C., do mới nên chỉ gửi nửa buổi rồi đưa con về. Khi đón về, chị không thấy con mình có dấu hiệu gì bất thường.

Chị Lê Thị D. C. có con N.G. H được 16 tháng tuổi biết do có người nhà giới thiệu nên chị mới gửi con được hai ngày tại cơ sơ này đang xem clip đánh trẻ
Chị Lê Thị D. C. có con N.G. H được 16 tháng tuổi biết do có người nhà giới thiệu nên chị mới gửi con được hai ngày tại cơ sơ này đang xem clip đánh trẻ

Khi được cho xem clip hai bảo mẫu đánh trẻ, chị C. tỏ ra lo lắng khi phát hiện ra em bé nhà hàng xóm bị bảo mẫu dúi đầu xuống khi cho ăn. “Đó là bé T., 2 tuổi con của người phụ huynh đã giới thiệu cho tôi tới gửi trẻ ở đây” - chị C. cho biết.

Phụ huynh này chia sẻ sau sự việc bảo mẫu đánh trẻ, sẽ gửi con ở những nơi uy tín hơn. Mong là cô giáo sẽ thương bé và không đánh bé.

Chia sẻ của bà mẹ có con bị bảo mẫu bạo hành.

Ông Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Phòng Giáo dục quận Gò Vấp cho biết hiện nay đã chuyển 9 trẻ tại điểm giữ trẻ này về Trường mầm non Anh Đào và thông báo cho tất cả phụ huynh các bé biết để chiều nay đến đón các cháu. Trong hôm nay và ngày mai, Phòng Giáo dục sẽ giới thiệu cho phụ huynh những nơi giữ trẻ có phép để phụ huynh an tâm chọn chỗ gửi an toàn. Điểm trẻ thuộc phạm vi quản lý của phường. Sắp tới Phòng GD quận sẽ tham mưu cho các phường rà soát lại hoạt động của tất cả các nhóm trẻ, nếu đủ điều kiện thì cấp phép hoạt động.

Dân phòng phường 17 đang chuyển các bé về trường mầm non Anh Đào
Dân phòng phường 17 đang chuyển các bé về trường mầm non Anh Đào

Bà Huỳnh Thanh Nhàn - Chủ tịch UBND phường 17, quận Gò Vấp, cho biết đang phối hợp với công an phường làm rõ, xử lý điểm giữ trẻ này. Hiện phường đã có quyết định tạm đình chỉ điểm giữ trẻ trên và đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ.

Bà Phạm Thị Mộng T. (ngụ địa phương) làm chủ điểm giữ trẻ đang làm việc với công an phường
Bà Phạm Thị Mộng T. (ngụ địa phương) làm chủ điểm giữ trẻ đang làm việc với công an phường

Theo bà Nhàn, cơ sở trên do bà Phạm Thị Mộng T. (ngụ địa phương) làm chủ, giữ 9 trẻ, đa số là con của người lao động nghèo. Qúa trình kiểm tra, xét thấy cơ sở này có hành vi bạo hành các trẻ nên phường đã tạm đình chỉ để điều tra và có hướng xử lý.

Lê Phương

Dòng sự kiện: Bạo hành trẻ mầm non