Bắc Ninh triển khai đại trà các mô hình học tập

(Dân trí) - Ngày 26/1, tại trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Ninh tổ chức triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá công nhận các danh hiệu ‘Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, và “Đơn vị học tập” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2020.

Bắc Ninh triển khai đại trà các mô hình học tập - 1

Năm 2015 Hội Khuyến học tỉnh Bắc Ninh triển khai thí điểm mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ họ tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” tới 8 huyện thị xã, thành phố. Cấp huyện có 2 đơn vị thí điểm là huyện Yên Phong và huyện Thuận Thành, cấp xã có 16 xã, cấp thôn có 252 thôn, 252 dòng họ, 2221 gia đình, cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh và trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. Tất cả các cá nhân tập thể tham gia thí điểm các mô hình trên đều hoạt động hiệu quả.

Hoạt động này nhằm đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời bằng các hình thức thường xuyên trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị thông qua việc xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ họ tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”. Thông qua đó góp phần tăng cường củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… Đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức Hội Khuyến học các cấp gắn với việc xây dựng xã hội học tập tại mỗi địa bàn dân cư trên phạm vi toàn tỉnh, xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh nằm trong tốp đầu về xây dựng tỉnh học tập.

Theo đó, từ năm 2016 - 2017, tỉnh Bắc Ninh sẽ triển khai thí điểm mô hình học tập cấp xã và triển khai đại trà trên phạm vi toàn tỉnh vào năm 2018. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, các cấp hội khuyến học chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người tự giác thực hiện; trong quá trình triển khai thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình. Bên cạnh đó cần tăng cường nêu gương, khen thưởng những gia đình, dòng họ điển hình tạo phong trào thi đua sôi nổi.

Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có gần 153.000 gia đình hiếu học; trên 3.600 dòng họ hiếu học; trên 1.500 chi hội khuyến học hoạt động trong các thôn, làng, khu phố, trường học, cơ quan với hơn 3.300 ban khuyến học. Trong đó có nhiều mô hình tiên tiến về phong trào xã hội học tập được nhân rộng như: Phong trào “Tiếng trống khuyến học ban đêm” ở huyện Yên Phong (Bắc Ninh); “Tiếng trống học bài buổi tối” tại huyện Quế Võ (Bắc Ninh); “Quy ước quản lý học sinh ngoài nhà trường” tại Hội Khuyến học thành phố Bắc Ninh… Công tác trao học bổng, chăm lo tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các cấp hội quan tâm. Năm 2015, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan, đơn vị trao trên 1.100 suất học bổng với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Bá Đoàn